Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao vai trò của Mặt trận trong giám sát và phản biện xã hội

11:04, 18/04/2014

(ĐN)- Trong hai ngày 17 và 18-4, Ủy ban MTTQ TP.Biên Hòa đã tổ chức đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014-2019).

(ĐN)- Trong hai ngày 17 và 18-4, Ủy ban MTTQ TP.Biên Hòa đã tổ chức đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014-2019).

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận đã làm tốt công tác củng cố các tổ chức đoàn thể, tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức đạt trên 92,5%. Từ năm 2008 đến nay, Mặt trận các cấp đã huy động gần 5 tỷ đồng, xây dựng 236 nhà tình thương và sửa chữa 74 căn, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,53%.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vy Văn Vũ gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội MTTQ TP.Biên Hòa lần thứ IX. Ảnh: C.NGHĨA
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vy Văn Vũ gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội MTTQ TP.Biên Hòa lần thứ IX. Ảnh: C.NGHĨA

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vy Văn Vũ, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho rằng công tác Mặt trận của TP.Biên Hòa phải biết phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân. Phát huy sức mạnh của nhân dân cũng chính là “chìa khóa” để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Cần tiếp tục nâng cao vai trò trong giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận; củng cố hệ thống Mặt trận từ thành phố tới các khu phố, ấp, đồng thời nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận.

Đại hội đã hiệp thương cử Ban Chấp hành MTTQ thành phố khóa IX gồm 64 người và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố gồm 5 người. Đồng chí Nguyễn Văn Thảnh được tái cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2014-2019.

* Trước đó, trong hai ngày 15 và 16-4, Ủy ban MTTQ TX.Long Khánh đã tổ chức đại hội lần thứ  III (nhiệm kỳ 2014-2019).

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ thị xã và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền các cấp chăm lo cuộc sống của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ khó khăn do thiên tai, hoạn nạn.

Đại hội đã hiệp thương Ban Chấp hành khóa III (nhiệm kỳ 2014-2019) gồm 55 người. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã khóa III (nhiệm kỳ 2014-2019).           

C.Nghĩa -  M.Anh 

 

Tin xem nhiều