Báo Đồng Nai điện tử
En

Chống người thi hành công vụ, lãnh 6 tháng tù

10:04, 13/04/2014

(ĐN)- Sáng 13-4, tại Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (xã Đồi 61), Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (35 tuổi, trú tại ấp Tân Đạt, xã Đồi 61) về tội chống người thi hành công vụ.

(ĐN)- Sáng 13-4, tại Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (xã Đồi 61), Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (35 tuổi, trú tại ấp Tân Đạt, xã Đồi 61) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, ngày 25-12-2013, được sự phân công của Ban chỉ huy Công an huyện, anh Bùi Xuân Nhất (cán bộ điều tra Công an huyện) phối hợp với Công an xã Đồi 61 bắt quả tang Nguyễn Văn Hòa cùng 2 đối tượng khác đang đánh bạc, đồng thời đưa các đối tượng về Công an xã để làm việc. Lúc này, anh Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Thể (2 anh trai của Hòa) nghe tin Hòa bị bắt nên rủ nhau đến trụ sở UBND xã Đồi 61 để tìm hiểu lý do tại sao Hòa bị bắt. Khi đến nơi, 2 người dựng xe trước cửa phòng làm việc của Công an xã, Thể đi đến ngồi cạnh Hòa trước bàn làm việc. Anh Bùi Xuân Nhất yêu cầu Thể ra ngoài để anh  làm việc với Hòa, Thể không chấp hành mà cầm mũ bảo hiểm đập xuống đất nên anh Nhất đã khống chế, đè Thể xuống. Sau khi được mọi người can ngăn, anh Nhất thả Thể ra và yêu cầu Công an xã Đồi 61 giữ Thể lại để làm việc.

Lúc này, Hiệp thấy Thể và anh Nhất xảy ra cự cãi nên lấy xe mô tô chở Thể về thì bị anh Nhất giữ lấy chìa khóa xe. Hiệp đi đến giật lấy chìa khóa trên tay anh Nhất nhưng không được. Hiệp dùng tay đánh vào mặt anh Nhất và có những lời đe dọa, gây cản trở việc thi hành công vụ của anh Nhất. Sau khi được mọi người can ngăn, Hiệp bỏ ra về. Ngày 8-1-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hiệp.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệp 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Hồng Lĩnh

Tin xem nhiều