Báo Đồng Nai điện tử
En

Các đơn vị thi công phải tăng cường bảo đảm an toàn giao thông

10:04, 18/04/2014

(ĐN)- Trong 2 ngày 17 và 18-4, ông Nguyễn Văn Điệp, Giám đốc Sở Giao thông - vận tải, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã làm trưởng đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các huyện Long Thành và Định Quán.

(ĐN)- Trong 2 ngày 17 và 18-4, ông Nguyễn Văn Điệp, Giám đốc Sở Giao thông - vận tải, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã làm trưởng đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các huyện Long Thành và Định Quán.

Xe chở vật liệu quá tải trên quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn huyện Định Quán sáng 18-4. Ảnh: T.Toàn
Xe chở vật liệu quá tải trên quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn huyện Định Quán sáng 18-4. Ảnh: T.Toàn

Đoàn đã yêu cầu các chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công trên quốc lộ 51 (huyện Long Thành), quốc lộ 20 (huyện Định Quán) tăng cường tối đa các biện pháp bảo đảm an toàn ở các điểm, tuyến vừa thi công vừa khai thác. Nếu cần có thể đình chỉ thi công hoặc thay thế bằng các nhà thầu bảo đảm an toàn hơn. Các phương tiện vận tải phục vụ thi công phải chấp hành nghiêm, chở đúng tải trọng, sớm tái lập mặt đường cho an toàn ở những nơi đã lắp xong hệ thống thoát nước, đẩy nhanh tốc độ thi công hơn nữa… Ngoài ra, các lực lượng chức năng phải chú trọng bảo đảm an toàn cho cầu La Ngà, thực hiện giải tỏa mặt bằng và thi công cầu La Ngà mới bảo đảm an toàn, đúng tiến độ (dự kiến hoàn thành vào dịp Tết 2015).

            Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích