Báo Đồng Nai điện tử
En

15 câu lạc bộ làm giàu ở Xuân Lộc

09:04, 21/04/2014

(ĐN)- Tin từ Hội Nông dân huyện Xuân Lộc, toàn huyện đã thành lập được 15 câu lạc bộ (CLB) làm giàu. Trong đó, mỗi xã, thị trấn có 1 CLB làm giàu.

(ĐN)- Tin từ Hội Nông dân huyện Xuân Lộc, toàn huyện đã thành lập được 15 câu lạc bộ (CLB) làm giàu. Trong đó, mỗi xã, thị trấn có 1 CLB làm giàu. Mục đích thành lập CLB làm giàu để gắn kết các hộ có thu nhập khá lại với nhau để cùng hợp tác sản xuất, tiêu thụ nông sản nhằm tăng lợi nhuận. Nhiều hộ tham gia CLB này thu nhập tăng hơn vì có sự liên kết hỗ trợ nhau về kỹ thuật, đầu ra cho nông sản hàng hóa. Hiện trong CLB làm giàu, có những hộ thu lời trên 1 tỷ đồng/năm. Tới đây, huyện dự tính mở rộng thành lập thêm nhiều CLB làm giàu khác. Xuân Lộc là huyện đầu tiên trong tỉnh thành lập mô hình CLB làm giàu.

Khánh Minh

 

Tin xem nhiều