Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng đột xuất ca cứu sống bệnh nhân bị xe bồn cán qua bụng

06:03, 19/03/2014

(ĐN)- Ngày 19-3, Giám đốc Sở Y tế khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân của Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán - đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị xe bồn cán qua bụng.

Sở Y tế khen thưởng các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán
Sở Y tế khen thưởng các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

(ĐN)- Ngày 19-3, Giám đốc Sở Y tế khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân của Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán - đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân Nguyễn Thanh Lam Trường, 13 tuổi (ngụ tại xã Phú Lâm, huyện Tân Phú), bị xe bồn cán qua bụng (báo Đồng Nai đã đưa tin). Trong số khen thưởng có 1 tập thể là Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán và 5 cá nhân là các bác sĩ: Tạ Quang Trí, Phó giám đốc bệnh viện; Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa phẫu thuật hây mê hồi sức; Sầm Văn Dương, Nguyễn Văn Hựu, khoa ngoại và Nguyễn Đình Nguyên Đức, Khoa ngoại niệu, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (về hỗ trợ)...

Trước đó, vào ngày 8-3, bệnh nhân bị xe bồn cán qua bụng nhập viện trong tình trạng choáng rất nặng do đa chấn thương, làm  vỡ xương chậu, toàn bộ phần bụng vỡ toác, rách tầng sinh môn, rách vỡ đại tràng xuống đến trực tràng, dập rách khoảng 1m ruột non, vỡ bàng quang, đứt rời cổ bàng quang, đứt niệu quản phải, tinh hoàn trái vỡ rách, lột da dương vật toàn bộ và mất máu nặng. Ê-kíp phẫu thuật đã tạo hậu môn nhân tạo bằng ruột non và đại tràng, khâu phục hồi bàng quang, cắm lại niệu quản. Ca mổ kéo dài 9 giờ, bệnh nhân được truyền 22 đơn vị máu. Hiện bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.Hồ Chí Minh.

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều