Báo Đồng Nai điện tử
En

Lưu thông qua đường tránh TP.Biên Hòa vẫn còn thưa thớt

05:02, 03/02/2014

(ĐN)- Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, sáng mùng 4 tết (ngày 3-2) lượng xe lưu thông qua đường tránh TP.Biên Hòa vẫn thưa thớt.

* Phà Cát Lái hết cảnh kẹt xe

(ĐN)- Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, sáng mùng 4 tết (ngày 3-2) lượng xe lưu thông qua đường tránh TP.Biên Hòa vẫn thưa thớt. Trong khi đó, trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Minh, huyện Trảng Bom tình hình ùn ứ giao thông xảy ra do các loại ô tô con, xe khách chở người đi du lịch dồn từ TP.Hồ Chí Minh về hướng các tỉnh: Bình Thuận, Lâm Đồng.

Quốc lộ 1 A đoạn Hố Nai-Trảng Bom vẫn ùn ứ giao thông vì nhiều tài xế ô tô không biết đi vào đường tránh mới được thông xe vào ngày 27 Tết.
Quốc lộ 1 A đoạn Hố Nai-Trảng Bom vẫn ùn ứ giao thông vì nhiều tài xế ô tô không biết đi vào đường tránh mới được thông xe vào ngày 27 Tết.

Trước đó, ngày mùng 3 tết, trên Quốc lộ 51, đoạn từ TP.Biên Hòa về huyện Long Thành cũng thông thoáng; đường 769 từ bến phà Cát Lái về huyện Nhơn Trạch cũng vắng xe, vì các loại ô tô từ TP.Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu bằng tuyến cao tốc mới hoạt động, không qua phà như trước đây. Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái, ông Trần Minh Thành cho biết, Tết năm nay số lượng phà vận chuyển qua lại giảm chỉ còn 10 chuyến (so với trước kia 50 chuyến/ngày), không còn cảnh xe kẹt phà hàng giờ như trước kia.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong ngày mùng 3 Tết Giáp Ngọ, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người. Trong đó có 1 vụ xảy ra trên Quốc lộ 51 (TP.Biên Hòa) và 1 vụ xảy ra trên tuyến đường xã ở huyện Định Quán. Nguyên nhân gây tai nạn là do người lái mô tô đi không đúng phần đường, lấn trái.

                                                                                      THANH TOÀN

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều