Báo Đồng Nai điện tử
En

Không xảy ra cháy nổ trong những ngày đầu năm

04:02, 01/02/2014

(ĐN) - Theo tin từ Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, tính đến 12 giờ ngày mùng 2 tết, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ cháy nổ nào đáng kể.

(ĐN) - Theo tin từ Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, tính đến 12 giờ ngày mùng 2 tết, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ cháy nổ nào đáng kể.
Xe chỉ huy và xe chữa cháy chuyên nghiệp của Sở Cảnh sát phòng, chữa cháy trực có mặt tại cầu Hóa An (TP.Biên Hoà) trong đêm giao thừa để phục vụ việc bắn pháo hoa được diễn ra an toàn.
Xe chỉ huy và xe chữa cháy chuyên nghiệp của Sở Cảnh sát phòng, chữa cháy trực có mặt tại cầu Hóa An (TP.Biên Hoà) trong đêm giao thừa để phục vụ việc bắn pháo hoa được diễn ra an toàn.
Thời điểm nhạy cảm dễ xảy ra cháy nổ nhất là đêm giao thừa và ngày mùng 1 tết đã diễn ra an toàn. Một trong nguyên nhân hàng đầu xảy ra cháy nổ là đốt nhang, vàng mã và chập điện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hầu như không xảy ra hiện tượng đốt pháo nổ lẫn pháo hoa tự phát.
 
Trong dịp Tết Giáp Ngọ, Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy duy trì chế độ và lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chữa cháy cao. Trước tết công tác kiểm tra, tuyên truyền được tăng cường.
 
Thời gian còn lại của Tết Giáp Ngọ, người dân tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác với các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, cẩn thận trong việc sử dụng điện sinh hoạt, đốt nhang, vàng mã...
 
Công Nghĩa
 
Tin xem nhiều