Báo Đồng Nai điện tử
En

Giá rau củ quả tăng so với trước tết

10:02, 02/02/2014

(ĐN)- Ngày mùng 3 tết (2-2 dương lịch), tại các vùng trồng rau lớn của tỉnh, như: huyện Xuân Lộc, Tân Phú và Thống Nhất, giá rau ăn lá gồm cải ngọt, cải xanh, cần ô, dền, mồng tơi... nông dân bán tại ruộng là 4-5 ngàn đồng/kg, tăng 1-1,5 ngàn đồng/kg so với trước Tết Nguyên đán.

(ĐN)- Ngày mùng 3 tết (2-2 dương lịch), tại các vùng trồng rau lớn của tỉnh, như: huyện Xuân Lộc, Tân Phú và Thống Nhất, giá rau ăn lá gồm cải ngọt, cải xanh, cần ô, dền, mồng tơi... nông dân bán tại ruộng là 4-5 ngàn đồng/kg, tăng 1-1,5 ngàn đồng/kg so với trước Tết Nguyên đán. Rau ăn quả như: khổ qua, dưa leo, đậu cô-ve dao động ở mức 6-6,5 ngàn đồng/kg, tăng khoảng hơn 1 ngàn đồng so với trước tết.

Nông dân phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) đang thu hoạch rau ăn lá.
Nông dân phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) đang thu hoạch rau ăn lá.

Từ chiều ngày mùng 2 tết, nhiều nông dân đã ra đồng nhổ rau giao cho thương lái từ các nơi về mua.

Tuy giá rau tăng, nhưng đầu ra chậm vì rau từ Lâm Đồng và các tỉnh miền Tây đưa về khá nhiều. Năm nay, giá rau những ngày cận và sau tết chỉ bằng 2/3 so với năm trước.

                                      Hương Giang

 

       

Tin xem nhiều