Báo Đồng Nai điện tử
En

Bình Dương khởi động thành phố mới

08:02, 21/02/2014

(ĐN)- Ngày 20-2, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương. Đến dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng...

(ĐN)- Ngày 20-2, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương. Đến dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã đến dự.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (ảnh trên) và pPh1o bí thư Tỉnh Ủy Đồng Nai Lê Hồng Phương (ảnh dưới)đến dự lễ khởi động thành phố mới Bình Dương
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (ảnh trên) và Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Lê Hồng Phương (ảnh dưới) dự lễ khởi động thành phố mới Bình Dương

Thành phố mới Bình Dương có diện tích 1 ngàn héc ta nằm trong tổng thể Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ rộng gần 4.200 héc ta, giáp ranh với TP.Thủ Dầu Một và 2 huyện Bến Cát, Tân Uyên. Thành phố do Viện thiết kế kiến trúc thuộc trường đại học Quốc gia Singapore (NUS) và tập đoàn CPG (Singapore) quy hoạch.

Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Theo thiết kế, trong tương lai thành phố này sẽ trở thành trung tâm của tỉnh Bình Dương với 125 ngàn dân sinh sống và hơn 400 ngàn người đến làm việc. Dự kiến, đến năm 2020, TP.Bình Dương trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Khu vực trước Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương nhìn từ trên cao
Khu vực trước Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương nhìn từ trên cao

Tại buổi lễ, tỉnh Bình Dương cũng đã công bố khánh thành đi vào hoạt động Trung tâm hành chính Bình Dương nằm tại thành phố mới Bình Dương, cách TP.Thủ Dầu Một khoảng 6km. Tòa nhà Trung tâm hành chính Bình Dương được xây dựng 2 tháp 23 tầng, độ cao 104m, với tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng, có bãi đáp trực thăng; 2 tầng để xe, bãi đỗ xe có sức chứa khoảng 640 ôtô và hơn 2 ngàn xe máy. Tòa nhà được bố trí cho gần 60 cơ quan, đoàn thể, đơn vị khối Đảng, đoàn thể chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ngành vào hoạt động.

Trung tâm tổ chức hội nghị - Triển lãm  tỉnh Bình Dương được xây dựng ngay bên cạnh tòa nhà Trung tâm hành chính
Trung tâm tổ chức hội nghị - triển lãm được xây dựng ngay bên cạnh Trung tâm hành chính tỉnh

Tại buổi lễ, tỉnh Bình Dương đã công bố khởi động 12 dự án trọng điểm của tỉnh trong năm 2014, trong đó có: Đường Phạm Ngọc Thạch (nối hai trung tâm thành phố mới Bình Dương và TP.Thủ Dầu Một); đường Mỹ Phước - Tân Vạn; hệ thống xe buýt nhanh; xây dựng cụm cảng và Trung tâm Logistic Tân Vạn; hoàn thành Khu kho cảng An Sơn (thị xã Thuận An); Khu tổ hợp thương mại, căn hộ cao cấp Sora Garden; khánh thành Trung tâm Thương Mại Aeon; khởi công Bệnh viện đa khoa quy mô 1.500 giường hiện đại…

Dịp này, tỉnh Bình Dương cũng trao 23 giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư mới và bổ sung vốn với tổng số vốn hơn 690 triệu USD

Tin, ảnh: Khắc Giới

 

 

Tin xem nhiều