Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoa kiểng, trái cây tết ngày cuối năm giá giảm mạnh, hàng vẫn ế

05:01, 30/01/2014

(ĐN) – Qua khảo sát của người viết, đến 30 tết, thị trường hoa kiểng và trái cây tết tại TP. Biên Hòa đã giảm giá mạnh (từ 30-40%).

(ĐN) – Qua khảo sát của người viết, đến 30 tết, thị trường hoa kiểng và trái cây tết tại TP. Biên Hòa đã giảm giá mạnh (từ 30-40%).

Các vựa mai tại chợ hoa phải thuê xe chở mai về.
Các vựa mai tại chợ hoa phải thuê xe chở mai về (Ảnh: H.Giang)

Cũng trong ngày này, rất đông người dân mua sắm đã đổ ra Chợ hoa xuân tại Trung tâm tổ chức Hội nghị và sự kiện tỉnh để mua hoa kiểng. Người nào đến chợ cũng chỉ mong tìm cho mình một chậu hoa đẹp chưng tết.

Đến trưa 30 tết, chợ hoa xuân đóng cửa, nhưng phần lớn các vựa hoa cảnh vẫn còn lượng hàng tồn rất lớn. Để thu hồi vốn, nhiều vựa hoa đã giảm giá bán từ buổi sáng và đến trưa giảm xuống chỉ còn bằng 1/3 giá những ngày trước đó. Mai là mặt hàng năm nay số lượng chỉ bằng một nửa năm trước, nhưng vì ít người mua nên nhiều vựa vẫn còn dư hàng phải thuê xe chở về. Còn các loại hoa cúc mâm xôi, cúc Đà Lạt, mào gà, hồng... giá chỉ còn 20-50 ngàn đồng/chậu.

Một vài tiểu thương chở hoa kiểng ra dọc các tuyến đường chính bày bán cho tới tối. Thế nhưng, dọc theo các tuyến đường: Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận, Võ Thị Sáu, Cách mạng Tháng Tám….cũng còn rất nhiều hoa kiểng được bày bán từ trước. Giá hoa chiều 30 tết cũng giảm hơn 1 nửa so với buổi sáng.

Trong khi đó, thị trường trái cây tết cũng không mấy sáng sủa. Đến trưa 30 tết, các loại trái cây tết như: bưởi, thơm, mãng cầu, dưa hấu… tại các chợ và trên các tuyến đường Cách mạng tháng Tám, Đồng Khởi…đã giảm giá từ 40-60%, đặc biệt là dưa hấu, giá giảm mạnh.

Theo một vài bà con tiểu thương, thì năm nay chợ ế, lượng khách tới mua trái cây vẫn rất hạn chế cho dù trước đó giá đã giảm mạnh từ chiều 29 tết...

Một số hình ảnh về thị trường hoa kiểng và trái cây tết trong ngày cuối năm

 Hoa giấy đến gần giờ đóng cửa chợ hoa giá chỉ còn 100 ngàn đồng/chậu bằng một nửa so với sáng 29-1 nhưng vẫn khó bán
Hoa giấy gần trưa chỉ còn 100 ngàn đồng/chậu, nhưng vẫn khó bán (Ảnh: H.Giang)
Hoa giá rẻ, người dân mua 2-3 giỏ hoa trưng ngày Tết.
Ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ, rất đông người dân đổ xô đến chợ hoa xuân (Ảnh: P.Lộc)
Hoa lan giảm giá chỉ còn 80 ngàn đồng/cây.
Hoa lan giảm giá chỉ còn 80 ngàn đồng/cây (Ảnh: P.Lộc)
 Nhiều người đứng đợi ngoài cổng Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh (nơi tổ chức chợ hoa) để mua hoa giá rẻ.
Đến trưa, nhiều người đứng đợi ngoài cổng chợ hoa để chờ mua hoa (Ảnh: H.Giang)
 Một vài tiểu thương chở quýt từ Chợ hoa xuân ra dọc các tuyến đường chính bày bán tới tối.
Một vài tiểu thương chở hoa kiểng từ chợ hoa xuân ra dọc các tuyến đường chính bày bán tới tối (P.Lộc)
Dưa hấu khắc chữ chỉ còn 25 ngàn/ trái.
Dưa hấu khắc chữ chỉ còn 25 ngàn đồng/trái (Ảnh: P.Lộc)
Thơm trưng tết cũng vắng người mua.
Thơm chưng tết cũng vắng người mua(Ảnh: P.Lộc)
Bưởi Tân Triều ế ẩm những ngày cuối năm.
Bưởi Tân Triều ế ẩm trong ngày cuối năm (Ảnh: P.Lộc)

 Phúc Lộc-Hương Giang

 

 

Tin xem nhiều