Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàng hóa ở các chợ ngày Tết vẫn dồi dào

01:01, 29/01/2014

(ĐN)- Sáng ngày 29 tháng chạp, các chợ trên địa bàn TP. Biên Hòa tấp nập không khí mua sắm tết. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, của, trái cây chưng tết…được chọn nhiều.

(ĐN)- Sáng ngày 29 tháng chạp, các chợ trên địa bàn TP. Biên Hòa tấp nập không khí mua sắm tết. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, của, trái cây chưng tết…được chọn nhiều.

Các loại bánh, mứt vẫn đầy các gian hàng
Các loại bánh, mứt vẫn đầy các gian hàng

 Giá nhiều mặt hàng nhích hơn so với vài ngày trước, trong đó các loại trái cây cúng tết, như: xoài, mãng cầu, thanh long…có mức tăng cao nhất so với mọi năm, thậm chí nhiều loại giá gấp đôi so với ngày thường. Thực phẩm tươi sống cũng tăng lên do lượng người mua đông. Cụ thể, thịt bò tăng từ 10-20 ngàn đồng/kg; thịt heo tăng 5-10 ngàn đồng/kg; rau, củ tăng thêm vài ngàn đồng/kg. Nhiều loại hạt, bánh mứt cũng nhích thêm từ 5-10 ngàn đồng/kg so với vài ngày trước.

Tuy nhiên, đây là tình trạng tăng giá chung vào những ngày cao điểm mua sắm tết, vì hiện hàng hóa trên thị trường rất dồi dào. Ngay cả mặt hàng bia, nước ngọt cũng không lo khan hàng, sốt giá.

Các chợ có thêm nhiều gian hàng bánh chưng, bánh tét, dưa hành
Các chợ có thêm nhiều gian hàng bánh chưng, bánh tét, dưa hành
Thực phẩm tươi sống được khách chọn nhiều
Thực phẩm tươi sống được khách chọn nhiều
Tiểu thương ngóng khách mua
Hàng rau xanh dồi dào
Trái cây chưng tết là mặt hàng được nhiều khách đến mua
Trái cây chưng tết là mặt hàng được nhiều khách đến mua
Trầu, cau đắc hàng
Trầu, cau đắt hàng
Không lo thiếu bia, nước ngọt
Không lo thiếu bia, nước ngọt

Tin, ảnh: Lê Quyên

Tin xem nhiều