Báo Đồng Nai điện tử
En

Án mạng sau bữa cơm cuối năm

11:01, 28/01/2014

(ĐN)- Tối 27-1, nhà ông Phạm Văn Phương (60 tuổi, ngụ ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) tổ chức bữa cơn gia đình cuối năm.

(ĐN)- Tối 27-1, nhà ông Phạm Văn Phương (60 tuổi, ngụ ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) tổ chức bữa cơn gia đình cuối năm. Trong bữa cơm có xảy ra mâu thuẫn giữa Hoàng Công Phúc (20 tuổi, là cháu) với cha con ông Phương và dẫn đến xô xát. Đến 23 giờ cùng ngày, Phúc về nhà lấy dao và rủ Bùi Văn Đại (20 tuổi, ngụ cùng địa phương) đến nhà ông Phương để trả thù. Khi đến nơi, Phúc cầm dao xông vào đâm 1 nhát trúng ông Phương. Ông  Phương tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Phúc và Đại bỏ trốn, bị Công an huyện Tân Phú truy bắt ngay sau đó.

Đ.H

Tin xem nhiều