Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn thể trong công tác giảm nghèo

11:12, 27/12/2013

(ĐN)- Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo (giai đoạn 2005-2012), ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chương trình giảm nghèo tại huyện Định Quán.

(ĐN)- Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo (giai đoạn 2005-2012), ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chương trình giảm nghèo tại huyện Định Quán.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã trực tiếp nghe các ý kiến của người dân về thu nhập, cuộc sống hiện tại và việc điều tra hộ nghèo hàng năm của địa phương. Địa phương kiến nghị, để giảm nghèo bền vững cần đào tạo nghề cho phù hợp với người dân, tăng nguồn vốn vay cho các hộ nghèo để họ có đủ điều kiện sản xuất, xem xét nâng định suất cho cán bộ giảm nghèo, thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo…

Ông Trương Văn Vở nhận định huyện Định Quán hiện còn trên 3.400 hộ nghèo, vì vậy địa phương cần phân loại hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; xem xét, báo cáo về trình độ dân trí của hộ nghèo và cần phát huy mạnh mẽ vai trò của các đoàn thể trong việc ủy thác vay vốn giúp hộ nghèo.

Tuyết Mai

Tin xem nhiều