Báo Đồng Nai điện tử
En

2.546 đoàn viên được kết nạp Đảng

05:12, 27/12/2013

(ĐN) - Ngày 27-12, Ban chấp hành Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2012-2017), tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2014.

(ĐN) - Ngày 27-12, Ban chấp hành Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2012-2017), tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2014.

 Bí thư Tỉnh đoàn Bùi Xuân Thống phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh đoàn Bùi Xuân Thống phát biểu tại hội nghị

Theo Ban chấp hành Tỉnh đoàn, năm 2013, toàn tỉnh đã phát triển được trên 42 ngàn đoàn viên (vượt chỉ tiêu trên 2 ngàn đoàn viên), nâng tổng số đoàn viên hiện nay lên 208,7 ngàn, tỷ lệ tập hợp đạt gần 25%. Trong năm đã thành lập được 26 tổ chức Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, đồng thời sát nhập 10 cơ sở Đoàn. Công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục có nhiều chuyển biến, các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của các địa phương.

Các hoạt động của Đoàn đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Qua đó, đã có trên 5,3 ngàn đoàn viên được giới thiệu cho Đảng và đã có 2.546 đoàn viên ưu tú được Đảng xem xét kết nạp, nâng tổng số đảng viên sinh hoạt đoàn hiện nay lên con số 11,9 ngàn.

Tuy nhiên, công tác đoàn, phong trào thanh thiếu niên năm qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong năm tới, đó là cần tạo được chiều sâu trong các hoạt động, tăng cường công tác quản lý và giáo dục đoàn viên tại cơ sở, nâng cao chất lượng rèn luyện đoàn viên và chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; cần những giải pháp mạnh để nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng trong công tác thành lập tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh…

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều