Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện nhiều cây thuốc quý ở khu bảo tồn thiên nhiên

11:11, 11/11/2013

(ĐN)- Nhóm nghiên cứu đề tài do PGS.TS Trần Công Luận làm chủ nhiệm đã tiến hành điều tra trên 3 khu vực chính là: Mã Đà, Hiếu Liêm và Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

(ĐN)- Nhóm nghiên cứu đề tài do PGS.TS Trần Công Luận làm chủ nhiệm đã tiến hành điều tra trên 3 khu vực chính là: Mã Đà, Hiếu Liêm và Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Kết quả cho thấy có 615 loài cây thuốc khác nhau trong toàn khu này. Nhóm đã thu thập được 724 tiêu bản của 268 loài và lưu tọa độ phân bố được 278 loài (phần lớn là cây thuốc đặc trưng quý hiếm). Nhóm cũng phát hiện 154 loài thuốc mới chưa được ghi nhận trong các kết quả điều tra thực vật trước đó, như: loài ngãi rợm, lệ dương...

PGS. TS Trần Công Luận cho rằng, thành phần cây thuốc của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai phân bố tương đối đồng nhất, có rất nhiều cây thuốc quý hiếm. Khu vực Vĩnh An và Mã Đà đáng được quan tâm nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống, trồng khai thác cây thuốc. Thành phần cây thuốc của khu bảo tồn cũng rất đa dạng về công dụng, có khả năng điều trị, hỗ trợ điều trị nhiều nhóm bệnh, như: tiểu đường, tim mạch, ung thư, tăng cường sinh lực...

Hạnh Dung

Tin xem nhiều