Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngăn ngừa tình trạng chèn ép hành khách dịp lễ, tết

12:11, 21/11/2013

(ĐN)- Ngày 20-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã nghe các ngành liên quan trình bày kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ vận chuyển khách trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

(ĐN)- Ngày 20-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã nghe các ngành liên quan trình bày kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ vận chuyển khách trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

Theo kế hoạch, Sở Giao thông - vận tải và Công an tỉnh cùng các sở, ban, ngành liên quan thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ vận chuyển hành khách dịp tết. Trong đó, ngành giao thông - vận tải huy động, điều động kịp thời các phương tiện vận tải tham gia giải tỏa hành khách (của xe quá tải), xử lý nghiêm các hành vi chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, đón, trả khách sai quy định... để đảm bảo người dân, công nhân đi lại trong dịp cuối năm, tết được thuận lợi, an toàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trước mắt các ngành, đơn vị phải lo bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch; Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông tỉnh đề xuất biện pháp thử nghiệm dừng bắt buộc xe khách đường dài ở hai trạm dừng Tân Phú và Xuân Lộc. Công an tỉnh cần ra quân truy quét tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự nhất là ở các bến xe, nơi đậu xe để ngăn ngừa tình trạng chèn ép hành khách, xe khách chân chính... Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh các ngành liên quan chỉ đạo việc thi công các công trình giao thông phải nhanh gọn, dọn dẹp thông thoáng vào các ngày nghỉ lễ, tết, các công trình ở các giao lộ, tuyến trọng điểm phải sớm hoàn thành trước Tết Nguyên đán.   

Thanh Toàn

Tin xem nhiều