Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội LHPN tỉnh khắc phục sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4

11:11, 13/11/2013

ĐN) – Ngày 13-11, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VIII, nhằm công khai kế hoạch khắc phục của Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

 Ra mắt BCH Hội phụ nữ cơ quan Hội LHPN tỉnh
Ra mắt Ban chấp hành Hội phụ nữ cơ quan Hội LHPN tỉnh.

(ĐN) – Ngày 13-11, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VIII, nhằm công khai kế hoạch khắc phục của Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Sau khi kiểm điểm, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch 146 khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Đảng đoàn; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng và thực hiện Quy chế nêu gương; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở; nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ, nhất là thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc trong công tác tuyển dụng và điều động cán bộ.

Bên cạnh đó, sẽ rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng đoàn, phân định rõ trách nhiệm của từng ủy viên; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước của cán bộ, đảng viên, kịp thời uốn nắn cán bộ có biểu hiện lệch lạc, nhằm chủ động ngăn ngừa các hành vi tiêu cực…

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt Ban chấp hành Hội phụ nữ cơ quan với 5 ủy viên, chị Nguyễn Thị Hồng Lương, Chánh văn phòng Hội LHPN tỉnh làm chủ tịch.

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều