Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 63 ngàn người sẽ được đào tạo nghề

07:11, 15/11/2013

(ĐN) - Ngày 15-11, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã tổ chức tổng kết công tác đào tạo nghề năm học 2012-2013, triển khai công tác đào tạo nghề năm học 2013-2014 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

(ĐN) - Ngày 15-11, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) đã tổ chức tổng kết công tác đào tạo nghề năm học 2012-2013, triển khai công tác đào tạo nghề năm học 2013-2014 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Ông Lê Mai Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.
Ông Lê Mai Thanh, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Theo Sở LĐTB-XH, trong năm học 2012-2013, toàn tỉnh đã tuyển mới được gần 65 ngàn người học nghề, đạt 103% kế hoạch. Trong đó, hệ cao đẳng nghề có 2.582 người, trung cấp nghề có 4.773 người, hệ sơ cấp nghề và học nghề thường xuyên là trên 57,5 ngàn người. Số đã tốt nghiệp các khóa học nghề là 61,7 ngàn người, nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo năm 2013 đạt 46,1% ,(ăng 2% so với năm 2012.

Năm học 2013-2014, Sở LĐTB-XH giao chỉ tiêu cho các trường, các trung tâm dạy nghề trong toàn tỉnh tuyển sinh mới 62,8 ngàn người học nghề ở các hệ, trong đó có 10 ngàn người lao động nông thôn. Sở cũng yêu cầu các trường, trung tâm chủ động bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới giáo trình dạy nghề theo hướng phù hợp với thực tế, gắn với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Dịp này, có 9 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đào tạo nghề của các đơn vị đã được UBND tỉnh tặng bằng khen, 140 cá nhân được Sở LĐTB-XH tặng giấy khen.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều