Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một bệnh nhân suy đa phủ tạng

10:11, 13/11/2013

(ĐN)- 5 ngày sau khi được điều trị tích cực bằng phương pháp siêu lọc máu liên tục tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, đến chiều 13-11 sức khỏe của ông Đỗ Văn Ngọ (71 tuổi, ngụ KP.6, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) đã ổn định.

(ĐN)- 5 ngày sau khi được điều trị tích cực bằng phương pháp siêu lọc máu liên tục tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, đến chiều 13-11 sức khỏe của ông Đỗ Văn Ngọ (71 tuổi, ngụ KP.6, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) đã ổn định.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng,  có biến chứng suy đa phủ tạng (suy tuần hoàn, suy hô hấp, suy tim, suy thận...), tiên lượng tử vong cao. Sau khi được cho thở máy và điều trị tình trạng suy đa phủ tạng bằng kỹ thuật siêu lọc máu liên tục, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm và các cơ quan đã phục hồi tốt.

Phương Liễu

Tin xem nhiều