Báo Đồng Nai điện tử
En

65% người tiêu dùng rất quan tâm đến hàng Việt

09:11, 11/11/2013

(ĐN)- Đây là kết quả khảo sát dư luận xã hội về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Ban chỉ đạo 264 của tỉnh thực hiện tại TP. Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch và Định Quán.

(ĐN)- Đây là kết quả khảo sát dư luận xã hội về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ban chỉ đạo 264 của tỉnh thực hiện tại TP. Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch và Định Quán.

500 phiếu khảo sát lấy ý kiến của người tiêu dùng khu vực thành thị và nông thôn, từ doanh nghiệp, ban quản lý các chợ và tiểu thuơng đã được Ban chỉ đạo phát ra. Theo đó, gần 65% người được hỏi trả lời rất quan tâm đến hàng Việt, gần 32% bày tỏ thái độ quan tâm có mức độ. Nguồn thông tin người dân tiếp nhận về cuộc vận động dùng hàng Việt chủ yếu qua các kênh: báo viết, báo điện tử, đài truyền hình, mặt trận, đoàn thể... Cuộc vận động đã góp phần quảng bá, giới thiệu cho hàng Việt; thay đổi thói quen khiến người tiêu dùng quan tâm, ủng hộ hơn cho hàng Việt.

B.N

 

Tin xem nhiều