Báo Đồng Nai điện tử
En

Chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép

11:08, 14/08/2013

(ĐN)- Trước tình trạng xậy dựng trái phép phức tạp ở TP.Biên Hòa thời gian gần đây, sáng 14-8, lãnh đạo UBND thành phố đã có cuộc họp đột xuất với lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn và các đơn vị liên quan nhằm chấn chỉnh tình hình.

(ĐN)- Trước tình trạng xậy dựng trái phép phức tạp ở TP.Biên Hòa thời gian gần đây, sáng 14-8, lãnh đạo UBND thành phố đã có cuộc họp đột xuất với lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn và các đơn vị liên quan nhằm chấn chỉnh tình hình.

Một số nhà xây dựng trái phép ở phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa).
Một số nhà xây dựng trái phép ở phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị chức năng của thành phố đã kiểm tra, phát hiện và xử lý gần 600 trường hợp xây dựng trái phép, không phù hợp với quy hoạch, chủ yếu tập trung tại các phường, xã, như: Trảng Dài, Tân Phong, Bửu Long, Long Bình, Hóa An... Con số này theo các đại biểu tại cuộc họp vẫn còn quá ít so với trên thực tế. Nguyên nhân chính là do việc quản lý của chính quyền các phường, xã quá lỏng lẻo, xử lý thiếu kiên quyết đối với những trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, Đội Thanh tra xây dựng thành phố cũng kiểm tra xử lý theo kiểu bắt cóc bỏ dĩa, việc phối hợp của các phòng, ban, ngành và các phường, xã trên địa bàn chưa đồng bộ.

Tại cuộc họp, quyền Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa Trịnh Tuấn Liêm một lần nữa khẳng định trách nhiệm chính vẫn là quản lý của chính quyền các địa phương. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các phường, xã nhanh chóng chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn. Phường, xã nào tiếp tục để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép thì lãnh đạo phường, xã và cán bộ địa chính phường, xã đó phải chịu trách nhiệm. Thành phố sẽ xem xét mức độ để xử lý, kể cả đình chỉ công tác đối với những cán bộ có hành vi móc nối với bên ngoài để bảo kê xây dựng. Quyền Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc theo dõi những trường hợp sang nhượng đất trái phép, bảo kê xây dựng, nếu phát hiện phải xử lý kịp thời, kể cả truy tố theo quy định của pháp luật.    

Khắc Thiết

Tin xem nhiều