Báo Đồng Nai điện tử
En

Bụi than đầy đường trên quốc lộ 51

10:08, 02/08/2013

(ĐN)- Bạn đọc Báo Đồng Nai phản ánh qua đường dây nóng, trên tuyến quốc lộ 51 ngang qua địa bàn huyện Long Thành (đoạn đường dài hơn 5km từ cổng vào Cảng Gò Dầu ở xã Phước Thái đến xã Long Phước), trong những tháng gần đây người dân sinh sống ven đường luôn phải khổ sở vì bụi than. Bụi than này do các xe tải vận chuyển than đá từ Cảng Gò Dầu về Công ty TNHH hưng nghiệp Formosa (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3) để phát điện, đã làm rơi vãi dọc theo đường vận chuyển.

(ĐN)- Bạn đọc Báo Đồng Nai phản ánh qua đường dây nóng, trên tuyến quốc lộ 51 ngang qua địa bàn huyện Long Thành (đoạn đường dài hơn 5km từ cổng vào Cảng Gò Dầu ở xã Phước Thái đến xã Long Phước), trong những tháng gần đây người dân sinh sống ven đường luôn phải khổ sở vì bụi than. Bụi than này do các xe tải vận chuyển than đá từ Cảng Gò Dầu về Công ty TNHH hưng nghiệp Formosa (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3) để phát điện, đã làm rơi vãi dọc theo đường vận chuyển.

Người dân địa phương cũng cho biết, những hôm trời nắng, bụi than bay mù mịt, còn khi trời mưa khiến đường lầy lội, trơn trượt gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Ghi nhận của chúng tôi vào chiều 2-8, dù cơn mưa hôm trước đã cuốn trôi bớt, nhưng trên mặt đường ở khu vực này vẫn còn bám khá nhiều bụi than đen.

Người dân kiến nghị Cảnh sát giao thông, Cảnh sát môi trường cần xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển than gây rơi vãi, để đảm bảo sức khỏe và đời sống của người dân sinh sống ở khu vực này.

Chí Tài

Tin xem nhiều