Báo Đồng Nai điện tử
En

Vườn quốc gia Cát Tiên đã rút hồ sơ đề nghị là di sản thiên nhiên thế giới

12:06, 20/06/2013

(ĐN)- Sau khi có báo đưa tin về việc UNESCO vẫn xét duyệt Vườn quốc gia Cát Tiên được đề cử là di sản thiên nhiên thế giới, chiều ngày 19-6, TS.Phạm Hữu Khánh, chuyên gia về bảo tồn đa dạng sinh học, thành viên Ban nội dung xây dựng hồ sơ đề nghị Vườn quốc gia Cát Tiên là di sản thiên nhiên thế giới, đã khẳng định: Phái đoàn Việt Nam tại trụ sở UNESCO (Pháp) xác nhận hồ sơ về Vườn quốc gia Cát Tiên đã được chấp thuận cho rút lại để làm hồ sơ đề cử mới.

(ĐN)- Sau khi có báo đưa tin về việc UNESCO vẫn xét duyệt Vườn quốc gia Cát Tiên được đề cử là di sản thiên nhiên thế giới, chiều ngày 19-6, TS.Phạm Hữu Khánh, chuyên gia về bảo tồn đa dạng sinh học, thành viên Ban nội dung xây dựng hồ sơ đề nghị Vườn quốc gia Cát Tiên là di sản thiên nhiên thế giới, đã khẳng định: Phái đoàn Việt Nam tại trụ sở UNESCO (Pháp) xác nhận hồ sơ về Vườn quốc gia Cát Tiên đã được chấp thuận cho rút lại để làm hồ sơ đề cử mới. Do vậy, không có chuyện Trung tâm di sản thế giới (WHC) thuộc UNESCO đang họp tại Campuchia sẽ xem xét hồ sơ đề cử của Vườn quốc gia Cát Tiên là di sản thiên nhiên thế giới.

Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Tạ Nguyên
Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Tạ Nguyên

Như Báo Đồng Nai đã đưa tin, sau khi có khuyến nghị của đoàn chuyên gia Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) là cơ quan tư vấn của UNESCO đến thẩm định tại Cát Tiên, vào trung tuần tháng 5 năm nay, tỉnh Đồng Nai cũng đã chủ động xin rút hồ sơ về làm lại hồ sơ đề cử mới cho phù hợp với thực tế hiện nay của Vườn quốc gia Cát Tiên.

Xuân Phú

 

Tin xem nhiều