Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm

10:06, 24/06/2013

(ĐN)- Sáng 24-6, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án, bắt đối tượng truy nã tại xã Phú Ngọc (huyện Định Quán).

(ĐN)- Sáng 24-6, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã trao Bằng khen và kèm tiền thưởng (mỗi tập thể 10 triệu đồng) cho Công an huyện Định Quán và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh, vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án, bắt đối tượng truy nã tại xã Phú Ngọc (huyện Định Quán). Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng giấy khen và thưởng 10 triệu đồng cho 2 tập thể nói trên.

Chủ tịch
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã trao Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc

Như tin đã đưa, qua công tác trinh sát, lúc 16h, ngày 18-6-2013, tại nhà ông Hoàng Văn Hiền (40 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phú Ngọc), Công an huyện Định Quán phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Yên và Hoàng Văn Phúc (cùng 38 tuổi, ngụ tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong giỏ xách của Yên có 2 bánh heroin (700g), 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn, 1 bọc ni lông chứa ma túy màu trắng. Khám xét tại nhà ông Hoàng Văn Hiền (anh trai Yên), lực lượng công an còn thu giữ 1 valy màu đen, bên trong chứa 8 cục ma túy tổng hợp (8kg), 7 bánh heroin (2,45 kg), 3 điện thoại di động và 6.425.000 đồng.

Làm việc với cơ quan công an, Yên khai nhận, trước đó đã sang Lào mua 10 bánh heroin với giá 50.000 USD và 8 kg hàng đá với giá 64.000 USD về Việt Nam bán và mới tiêu thụ được 2 bánh heroin thì bị bắt. Ngoài 2 đối tượng Hoàng Văn Yên và Hoàng Văn Phúc bị bắt quả tang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp chủ nhà Hoàng Văn Hiền (anh trai Yên) và Lâm Thị Tám (vợ Hiền) để phục vụ công tác điều tra xử lý, làm rõ đường dây mua bán ma túy từ Lào qua Nghệ An vào Đồng Nai.

Đình Biên

 

 

Tin xem nhiều