Báo Đồng Nai điện tử
En

Tìm các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

10:10, 05/10/2012

 (ĐN)- Ngày 4-10, GS.TS. Hồ Trọng Ngũ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội đã dẫn đầu đoàn về Đồng Nai khảo sát tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

* Đề nghị giảm tốc độ tàu hỏa khi qua địa bàn Biên Hòa, Trảng Bom

 (ĐN)- Ngày 4-10, GS.TS. Hồ Trọng Ngũ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội đã dẫn đầu đoàn về Đồng Nai khảo sát tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đoàn khảo sát thực tế tại quốc lộ 20. Ảnh: T. Toàn
Đoàn khảo sát thực tế tại quốc lộ 20. Ảnh: T. Toàn

Đoàn đã đi khảo sát thực tế trên các tuyến: Quốc lộ 20, điểm nối đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây trên quốc lộ 1, đường tỉnh 769 và quốc lộ 51.

Sau khi khảo sát thực tế, chiều cùng ngày, đoàn làm việc với UBND tỉnh để nghe báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và thanh tra giao thông 9 tháng của năm 2012. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, thời gian gần đây, nhờ các cấp, các ngành ở Đồng Nai vào cuộc quyết liệt nên tình hình tai nạn giao thông trong quý III đã được kéo giảm. Hiện tỉnh đang kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh Thông tư 89 về kinh phí khắc phục điểm đen tai nạn giao thông (lấy từ nguồn thu phạt vi phạm giao thông); quy định giảm tốc độ tàu hỏa qua địa bàn TP.Biên Hòa và huyện Trảng Bom…

Tại buổi làm việc, GS.TS. Hồ Trọng Ngũ đề nghị Đồng Nai phải kết hợp thực hiện có hiệu quả hai công tác: tuyên truyền và xử phạt giao thông, trong đó cần chú trọng xử phạt nghiêm minh. Ông cho rằng, Đồng Nai phải đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa làm gia tăng tai nạn giao thông để đề ra được giải pháp hiệu quả nhằm kéo giảm hơn nữa tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn của tỉnh.

Thanh Toàn

 

 

Tin xem nhiều