Báo Đồng Nai điện tử
En

Thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh

09:10, 14/10/2021

Sau khi Bộ GT-VT ban hành quy định tạm thời thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ ngày 13 đến 20-10 trên toàn quốc, tàu hỏa hoạt động ổn định với lượng người đặt vé tăng, nhưng xe khách liên tỉnh vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Sau khi Bộ GT-VT ban hành quy định tạm thời thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ ngày 13 đến 20-10 trên toàn quốc, tàu hỏa hoạt động ổn định với lượng người đặt vé tăng, nhưng xe khách liên tỉnh vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Ngày 12-10, Sở GT-VT đã ban hành văn bản thí điểm hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Đồng Nai đi TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, từ Đồng Nai có 4 tuyến xe đi TP.HCM gồm: bến xe Tân Phú đi bến xe Miền Đông, bến xe Phương Lâm đi bến xe Miền Đông, bến xe Nam Cát Tiên đi bến xe Miền Đông và bến xe Nam Cát Tiên đi bến xe Ngã Tư Ga. Đối với tuyến Đồng Nai đi tỉnh Vĩnh Long thì từ bến xe Đồng Nai đi bến xe Vĩnh Long.

Nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách cho biết, rất mong được sớm hoạt động trở lại nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể, thống nhất phương án từ các địa phương và đơn vị chức năng trong việc mở thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hành khách liên tỉnh “bình thường mới”, các địa phương cần thống nhất về quy định đi lại. Đồng thời, Nhà nước có phương án hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn như: hỗ trợ miễn phí xét nghiệm cho tài xế, nhân viên nhà xe, giảm chi phí cầu đường…

Với vận tải đường sắt, Ga Biên Hòa cho biết, ngày 13-10, chuyến tàu đầu tiên sau gần 3 tháng ngành Đường sắt tạm dừng hoạt động đã rời ga Biên Hòa đi ga Hà Nội với khoảng 100 hành khách. Hành khách lên tàu phải có xác nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19; viết bản cam kết tuân thủ quy định phòng, chống dịch trước khi vào ga.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, hành khách thuộc vùng nguy cơ sẽ được bố trí ngồi riêng một khoang. Trên tàu cũng dành một phòng để làm khu cách ly tạm thời, trong quá trình tàu chạy, hành khách có biểu hiện ho, sốt sẽ được cho vào đây.

Dự báo, nhu cầu của người dân đi lại bằng tàu hỏa để về quê sau thời gian dài giãn cách xã hội sẽ tăng. Do đó, từ ngày 15-10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tăng lên đôi tàu SE5 và SE6. Dù đợt này chỉ bố trí 50% chỗ ngồi, song giá vé vẫn được giữ nguyên.

Hải Dương

Tin xem nhiều