Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục huy động sức mạnh đại đoàn kết

11:11, 16/11/2020

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Lời dạy sâu sắc  của Người  cùng sự thấm nhuần ý nghĩa của truyền thống đại đoàn kết đã và đang được cả hệ thống chính trị trong tỉnh phát huy có hiệu quả.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Lời dạy sâu sắc của Người cùng sự thấm nhuần ý nghĩa của truyền thống đại đoàn kết đã và đang được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cả hệ thống chính trị trong tỉnh phát huy có hiệu quả.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân tặng quà cho 5 cá nhân xuất sắc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp 9 (xã Sông Ray, H.Cẩm Mỹ)
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân tặng quà cho 5 cá nhân xuất sắc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp 9 (xã Sông Ray, H.Cẩm Mỹ)

[links()]Thành tựu kinh tế tăng trưởng liên tục trên 8,1%/năm trong toàn nhiệm kỳ 2015-2020; tỷ lệ hộ nghèo, hộ khó khăn ngày càng giảm mạnh. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được khẳng định rõ mỗi khi có sự cố thiên tai, bão lũ, dịch bệnh… đều được nhân dân chung sức, đồng lòng vào cuộc.

Theo Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, phát huy những kết quả này, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị các cấp trong tỉnh phải tiếp tục huy động, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. “Có sức mạnh đoàn kết, mọi khó khăn, thách thức sẽ bị đẩy lùi. Điều này chúng ta thấy rất rõ trong việc toàn dân đồng lòng ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh và bão, lũ miền Trung vừa qua” - đồng chí Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh.

Theo đồng chí Hồ Thanh Sơn, qua dự Ngày hội Đại đoàn kết ở một số khu dân cư cho thấy, đây là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại cơ sở. Đồng thời, mong muốn người dân trên địa bàn cùng gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách do dịch bệnh, thiên tai, bão lũ…

Một tiết mục văn nghệ của người dân ấp Hòa Bình (xã Túc Trưng, H.Định Quán) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Một tiết mục văn nghệ của người dân ấp Hòa Bình (xã Túc Trưng, H.Định Quán) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để tiếp tục huy động sức mạnh đại đoàn kết, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết vào mục tiêu phát triển, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhắc lại lời dặn của Bác Hồ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tích cực gần dân, sát dân, xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng của dân để phục vụ nhân dân cho tốt, lo cho nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Đặc biệt, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phải phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong hành trình 90 năm, tiếp tục giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, cùng thắp lên ngọn lửa yêu nước, truyền thống tự tôn, tự hào dân tộc và tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện, trở thành một trong những cực tăng trưởng mạnh của cả nước, như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều