Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung vào tội phạm có tổ chức, địa bàn trọng điểm

11:08, 17/08/2020

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của các loại tội phạm, thời gian vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Công an tỉnh bám sát các chủ trương, kế hoạch của cấp trên để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của các loại tội phạm, thời gian vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Công an tỉnh bám sát các chủ trương, kế hoạch của cấp trên để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh ra quân phát động phong trào đảm bảo an ninh trật tự năm 2020. Ảnh: T.Vinh
Các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh ra quân phát động phong trào đảm bảo an ninh trật tự năm 2020. Ảnh: T.Vinh

[links()]* Không để hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”

Mới đây, tại buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an yêu cầu, Đảng bộ Công an tỉnh phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đánh giá để kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, tăng cường bảo đảm công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng…

Đại tướng Tô Lâm đề nghị, Công an tỉnh phải xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, cụ thể trên từng lĩnh vực công tác, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Theo đó, trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm phải tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ. Mục tiêu cao nhất là phải kéo giảm tất cả các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh để người dân được sống trong môi trường bình yên.

Bộ trưởng Công an cũng nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với Công an Đồng Nai là phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, quản lý chặt địa bàn trọng điểm, đối tượng cộm cán. Qua đó đấu tranh, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức; hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; các băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng. Lực lượng công an phải tập trung xử lý, không để hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, gây bất an trong nhân dân.

Tấn công quyết liệt các loại tội phạm trên các lĩnh vực

* Nhận xét về kết quả thực hiện công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua,  đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Công an tỉnh đã có nhiều nỗ lực, khắc phục những khó khăn để mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lập nhiều chiến công lớn trong triệt xóa các băng nhóm tội phạm, triệt phá những đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy hoạt động liên tỉnh với số lượng ma túy lớn...  Những chiến công này của lực lượng công an tiếp tục củng cố niềm tin của người dân đối với quyết tâm đấu tranh, phòng chống tội phạm của Đồng Nai nói chung và lực lượng công an nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cũng đề nghị, trong thời gian tới, toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ - chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục phát huy khí thế chủ động tấn công, trấn áp tội phạm. Phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn tội phạm hoạt động theo băng nhóm trên địa bàn tỉnh. Tất cả vì mục tiêu giữ gìn an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cũng hoan nghênh Công an tỉnh đã chủ động mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, đại hội Đảng cấp trên địa bàn tỉnh (từ ngày 15-7 đến 14-9). Công an tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các giải pháp tấn công quyết liệt các loại tội phạm trên nhiều lĩnh vực, tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an bước đầu đã triệt phá được nhiều vụ án lớn, đường dây tội phạm phức tạp, tạo được những dấu ấn quan trọng, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

“Đánh mạnh” tội phạm có tổ chức

Để đảm bảo giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Công an tỉnh đã yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương phải nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu và triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT. Đặc biệt, lực lượng công an phải chủ động triển khai các biện pháp tấn công, trấn áp mạnh vào các loại tội phạm. Trong đó tập trung kiểm soát, đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp; tội phạm hoạt động “tín dụng đen”. Lực lượng công an cũng nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố (trong đó phải đạt tỷ lệ 100% tiếp nhận và 90% tỷ lệ giải quyết).

Thành Vinh

Tin xem nhiều