Báo Đồng Nai điện tử
En

Khan hiếm bất động sản đảo đô thị tự nhiên

07:12, 04/12/2020

Sở hữu bất động sản đảo trước nay luôn được xem là "đặc điểm nhận diện" của giới siêu giàu trên thế giới. Xu hướng này đang có dấu hiệu dịch chuyển từ đảo nhân tạo sang các hòn đảo tự nhiên và đã lan rộng đến Việt Nam những năm gần đây.

Sở hữu bất động sản đảo trước nay luôn được xem là “đặc điểm nhận diện” của giới siêu giàu trên thế giới. Xu hướng này đang có dấu hiệu dịch chuyển từ đảo nhân tạo sang các hòn đảo tự nhiên và đã lan rộng đến Việt Nam những năm gần đây.

* Xu hướng sở hữu bất động sản đảo biệt lập

Với khối tài sản khổng lồ, giới siêu giàu có sở thích và nhu cầu tìm kiếm, sở hữu bất động sản trên những hòn đảo có hệ thực vật tự nhiên phong phú, tận hưởng những biệt quyền hiếm người có.

Đông đảo khách hàng quan tâm tìm hiểu về dòng sản phẩm BĐS Đảo đô thị tại một sự kiện cuối tuần qua
Đông đảo khách hàng quan tâm tìm hiểu về dòng sản phẩm BĐS Đảo đô thị tại một sự kiện cuối tuần qua

Phỏng vấn trên tờ Financial Times, Trayor Lesnock – Người sáng lập ra một trang đấu giá về bất động sản cho biết đại dịch Covid khiến giới nhà giàu tìm cách sắp xếp lại những ưu tiên trong cuộc sống. Sở hữu không gian sống giữa thiên nhiên trong lành xanh mát là một trong số đó.

Rõ ràng, ngoài tư cách là một khoản đầu tư tài chính giá trị, bất động sản đảo còn là khoản đầu tư cho sức khỏe và hạnh phúc. Đây không chỉ là chìa khóa hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh, tận hưởng thiên nhiên mà còn là tiêu chí khẳng định vị thế của chủ nhân.

Xu hướng này mang tính toàn cầu và đã xuất hiện từ cách đây rất lâu khi các tỷ phú quyết định ẩn mình tại ngôi nhà thứ hai bằng cách chọn sống trên các hòn đảo. Trong số này có thể kể đến các tên tuổi như Larry Ellison, người sáng lập Oracle hay Richard Branson, Paul Allen, Oprah Winfrey…

Không gian sống biệt lập, tiện nghi nhưng gần gũi thiên nhiên ngày càng được giới nhà ưa chuộng
Không gian sống biệt lập, tiện nghi nhưng gần gũi thiên nhiên ngày càng được giới nhà ưa chuộng

Không nằm ngoài xu thế chung, vài năm trở lại đây, người Việt cũng bắt đầu tìm kiếm những không gian biệt lập được bao quanh bởi sông nước. Nhất là khi số lượng người siêu giàu Việt Nam tăng trưởng đến 64%, đứng thứ hai trên toàn khu vực Châu Á (theo báo cáo toàn cầu về sự giàu có của hãng tư vấn Knight Frank công bố vào tháng 03-2020), thì việc sở hữu nhà trên đảo đã trở thành mục đích của các cá nhân thành đạt.

Giới chuyên gia đánh giá, xu hướng này xuất phát từ lối sống thuận tự nhiên, mong muốn có được cuộc sống hòa nhịp với thiên nhiên. Nhu cầu không dừng lại ở những biệt thự sang trọng, tiện ích hoàn hảo... mà còn là những không gian mang đậm dấu ấn cá nhân, an toàn, biệt lập trong một môi trường sống thiên nhiên nguyên bản – những điều chỉ bất động sản đảo tự nhiên mới có thể mang lại.

* Săn bất động sản đảo khi nguồn cung hạn chế

Trong khi bất động sản đô thị đảo đang dần trở thành từ khoá dẫn dắt thị trường bất động sản hạng sang thì ở chiều ngược lại, nguồn cung cho sản phẩm đặc thù này lại khá khan hiếm. Đặc biệt, bất động sản “đảo nhưng không xa”, vừa biệt lập vừa thuận tiện kết nối về trung tâm các thành phố lớn lại càng hiếm có khó tìm.

Không quá xa như các đảo ở biển, những đô thị đảo ở gần trung tâm thành phố với hệ sinh thái nguyên sơ, cây cỏ tốt tươi cũng mang sức hấp dẫn rất riêng, nhất là khi số lượng những sản phẩm như thế này cũng luôn ở dạng giới hạn.

Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp bất động sản lớn tại Việt Nam đã nhanh chóng gia nhập cuộc chơi toàn cầu với mô hình bất động sản đảo. Sở hữu lợi thế sông nước tự nhiên cùng thảm thực vật phong phú, phân kỳ Phoenix South - Đảo Phượng Hoàng thuộc khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City tọa lạc ngay phía Đông TP.HCM cũng là một phiên bản giới hạn được lan truyền là “đảo chọn cư dân”.

Phân kỳ Phoenix South – Đảo Phượng Hoàng của Aqua City được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới cho thị trường bất động sản sinh thái phía Đông
Phân kỳ Phoenix South – Đảo Phượng Hoàng của Aqua City được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới cho thị trường bất động sản sinh thái phía Đông

Nằm trong lòng đô thị sinh thái Aqua City, Đảo Phượng Hoàng tọa lạc trên thế đất mang dáng hình loài chim quý Phượng Hoàng - là biểu tượng của sự trù phú, thịnh vượng, sự mạnh mẽ, quyền lực nhưng cũng rất an hòa.

* Đảo đô thị hòa hợp giữa hai yếu tố thiên nhiên và đô thị

Có thể khẳng định, Phoenix South dự án Aqua City là sự hòa hợp hoàn hảo giữa hai yếu tố thiên nhiên và đô thị.

Trên nền tảng thiên nhiên sẵn có với cây xanh sông nước bao bọc, cùng quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái chuẩn mực, Phoenix South không chỉ là vùng đất vượng khí hội tụ mà còn kiến tạo không gian sống lý tưởng sinh thái giao hòa.

Giá trị sống xanh đắt giá của cư dân đảo Phoenix South được nâng tầm từ quy hoạch hạ tầng hiện đại, đồng bộ với chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp “ngay tại cửa” như công viên ven sông, quảng trường công cộng, khu cắm trại, bến thuyền Kayak, clubhouse, hồ bơi, hệ thống trường học, bệnh viện…

Không gian sống xanh đẳng cấp và hệ thống tiện ích hiện đại tại Phoenix South – Đảo Phượng Hoàng
Không gian sống xanh đẳng cấp và hệ thống tiện ích hiện đại tại Phoenix South – Đảo Phượng Hoàng

Biệt lập và yên bình trong không gian xanh mát là vậy, song cư dân Phoenix South vẫn được hưởng những lợi thế về vị trí kết nối giao thương chiến lược của toàn khu đại đô thị khi nằm ngay trên trục đường lớn hương lộ 2, sát quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự kiến sau khi đường hương lộ 2 hoàn thành và kết nối vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây thì cư dân nơi đây chỉ mất khoảng 15 phút bằng ô tô để di chuyển về TP.HCM.

Tiên phong mở đường cho các giá trị đẳng cấp tại đảo đô thị, Phoenix South với lợi thế sinh thái hiếm có cùng lối kiến trúc hiện đại sẽ kiến tạo nên không gian sống để các cư dân tương lai có thể tận hưởng trọn vẹn những giá trị sống hoàn hảo cho một cộng đồng cư dân tinh hoa.

H.H

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích