Báo Đồng Nai điện tử
En

EURO 2016: 24 còn 4, 51 còn 3 !

03:07, 05/07/2016

Từ 24 diễn viên, sân khấu EURO 2016 giờ đây chỉ còn 4 nhân vật chính với 2 màn và 3 cuộc thư hùng nữa.

Từ 24 diễn viên, sân khấu EURO 2016 giờ đây chỉ còn 4 nhân vật chính với 2 màn và 3 cuộc thư hùng nữa.

2 ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch được xác định ngay từ trước khi vở diễn mở màn: Pháp, Đức vẫn sống sót, nhưng trớ trêu, nhà đạo diễn buộc họ sẽ phải tự diệt nhau trước cảnh kết. Hiện diện ở vòng bán kết, xứ Wales là một bất ngờ...ngoài kịch bản. Sau 58 năm mới trở lại một giải đấu lớn và đây là kỳ EURO đầu tiên góp mặt trong lịch sử, nhưng Bale và đồng đội đã đưa xứ Wales trở thành một trong 4 đội mạnh nhất châu Âu.

Bale và xứ Wales làm nên lịch sử
Bale và xứ Wales làm nên lịch sử

48/51 cuộc so tài đã ở sau lưng, người xem được chứng kiến tổng cộng 103 bàn thắng, bình quân cứ mỗi trận đấu có 2,15 bàn/trận và sau 43 phút lại có một lần các thủ môn phải vào lưới nhặt bóng. Chỉ số bàn thắng tăng lên qua từng vòng, nếu ở vòng bảng bình quân 1,92 bàn/trận, sang vòng 1/8 tăng 2,37 bàn trận (8 trận 19 bàn), và tứ kết vọt lên 3,75 bàn/trận. Nhưng con số thống kê này không đồng nghĩa càng vào sâu giải càng hấp dẫn, các đội chơi cởi mở, tấn công hơn. Có đến 11/15 pha lập công ở vòng tứ kết rơi vào 2 trận thắng chênh lệch Pháp – Iceland 5-2 và Wales – Bỉ 3-1), trong khi 2 trận còn lại đều phải giải quyết bằng loạt đá luân lưu 11m sau khi kéo dài 2 hiệp phụ không đội nào ghi bàn.

Có 3 khoảng “thời gian vàng” ghi bàn là 15 phút cuối hiệp I (20 bàn), 15 phút đầu hiệp II và từ phút 76 đến 90 (cùng 19 bàn). Có 9 bàn thắng diễn ra trong thời gian bù giờ hiệp II, phút 90+, nhưng lại chỉ có duy nhất 1 bàn được ghi vào hiệp phụ trong 4 trận đấu phải kéo dài thời gian (Quaresma ghi bàn ở phút 117 giúp Bồ Đào Nha loại Croatia). Trong 4 đội vào bán kết, ghi nhiều bàn nhất (nhưng chưa hẳn là hàng công mạnh nhất) là Pháp với 11 bàn, kế đó là xứ Wales: 10, Đức: 7 và Bồ Đào Nha: 6. Tệ nhất là Ukraina khi là đội duy nhất chia tay giải mà không một lần phá lưới được đối phương.

Payet - cầu thủ đang dẫn đầu danh hiệu
Payet - cầu thủ đang dẫn đầu danh hiệu "Quả bóng vang" sau vòng tứ kết

Các trọng tài đã thổi 9 quả penalty, trong đó có 2 cầu thủ sút không thành công là Ozil (Đức) và Ronaldo (Bồ Đào Nha). Kingsley Coman (Pháp) vẫn đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ chạy nhanh nhất với tốc độ 32,8km/h. 2 cầu thủ có nhiều pha kiến tạo thành bàn nhất là Hazard (Bỉ) và Ramsey (cùng có 4 pha)), còn thủ môn có nhiều pha cản phá cứu thua nhất là người gác đền của Iceland: Halldorsson. Sau vòng tứ kết, Đức vẫn dẫn đầu về tỉ lệ cầm bóng với 63%, nhưng đạt tỉ lê chuyền bóng chính xác nhất thuộc về Tây Ban Nha với 91% thành công và dứt điểm nhiều nhất vẫn là Bỉ với 98 cú sút.

Đông Kha

Tin xem nhiều