Báo Đồng Nai điện tử
En

Châu Nghĩa Phát Tân Bình, Sài Gòn Velo giành cúp đồng đội Giải xe đạp BTV lần thứ 9

03:11, 19/11/2022

Ngày 19-11, Giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ IX năm 2022 - Cúp Number 1 đã khép lại thành công khi các tay đua hoàn tất chặng thi đấu cuối của giải năm nay với 79km đường đua từ Thành phố mới Bình Dương đi huyện Bắc Tân Uyên và trở về điểm xuất phát tại thành phố mới Bình Dương. Hai đội Châu Nghĩa Phát Tân Bình, Sài Gòn Velo lần lượt giành cúp vô địch đồng đội nhóm 16-40 tuổi và 41-55 tuổi.

Ngày 19-11, Giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ IX năm 2022 - Cúp Number 1 đã khép lại thành công khi các tay đua hoàn tất chặng 4 – chặng thi đấu cuối của giải năm nay với 79km đường đua từ Thành phố mới Bình Dương đi huyện Bắc Tân Uyên và trở về điểm xuất phát tại thành phố mới Bình Dương.

Tay đua Nguyễn Hoàng Sang (Sài Gòn Velo) chiến thắng ở chặng cuối
Tay đua Nguyễn Hoàng Sang (Sài Gòn Velo) chiến thắng ở chặng cuối

Chặng đua cuối diễn ra rất quyết liệt với các cuộc tấn công để tách tốp liên tục diễn ra. Ê kíp Thanh niên Hóc Môn đã thay phiên nhau kéo tốp đông về đích. Tuy nhiên, tay đua Nguyễn Hoàng Sang của Sài Gòn Velo giành chiến thắng ở chặng đua cuối với thành tích 1h 49’38”, tốc độ trung bình 43, 235 km/h. Xếp hạng tiếp theo là Lê Văn Động (Châu Nghĩa Phát - Tân Bình) và Phan Thanh Điền (Thanh niên Hóc Môn).

Ban tổ chức trao giải cho các tay đua giành thứ hạng cao cá nhân chung cuộc nhóm 16-40 tuổi
Ban tổ chức trao giải cho các tay đua giành thứ hạng cao cá nhân chung cuộc nhóm 16-40 tuổi

Sau khi chinh phục hai điểm thưởng dọc đường (sprint 1 tại UBND xã Bình Mỹ và sprint 2 tại chợ Chánh Lưu), tay đua Nguyễn Nam Cực của CLB Sài Gòn Velo cũng chiến thắng ở nhóm 41-55 tuổi khi về đích trong tốp đầu. Tay đua khác của Sài Gòn Velo là Đặng Trung Dũng về hạng nhì và hạng ba là Trần Quốc Tuấn (Điêu khắc đá Đông Tây).

Ban tổ chức trao giải cho các tay đua giành thứ hạng cao cá nhân chung cuộc nhóm 41-55 tuổi
Ban tổ chức trao giải cho các tay đua giành thứ hạng cao cá nhân chung cuộc nhóm 41-55 tuổi

Ê kíp Thanh niên Hóc Môn đã hỗ trợ thành công giúp tay đua Trương Nguyễn Thanh Nhân về đích hạng 8, qua đó vượt qua Thái Quốc Tuấn (Sài Gòn Velo) để giành Áo Vàng Chung Cuộc với 86 điểm, xếp hạng nhì và ba lần lượt là Thái Quốc Tuấn và Lê Văn Động (Châu Nghĩa Phát Tân Bình).

Ban tổ chức trao giải cho các đội giành nhất, nhì, ba đồng đội chung cuộc nhóm 16-40 tuổi
Ban tổ chức trao giải cho các đội giành nhất, nhì, ba đồng đội chung cuộc nhóm 16-40 tuổi

Kết quả này giúp đội Châu Nghĩa Phát Tân Bình cũng giành chức vô địch đồng đội ở nhóm 16-40 tuổi khi có tổng hạng 81, Sài Gòn Velo hạng nhì và Thanh niên Hóc Môn: hạng ba.

Ban tổ chức trao giải cho các đội giành nhất, nhì, ba đồng đội chung cuộc nhóm 41-55 tuổi
Ban tổ chức trao giải cho các đội giành nhất, nhì, ba đồng đội chung cuộc nhóm 41-55 tuổi

Ở nhóm 41-55 tuổi, tay đua Đặng Trung Dũng giành danh hiệu Áo Vàng chung cuộc với 110 điểm, Nguyễn Nam Cực hạng nhì và Võ Văn Thắng (Thanh niên Hóc Môn) hạng ba. Đội Sài gòn Velo giành chức vô địch với tổng hạng 57, hạng nhì Café Hai Tâm Châu Phú và hạng ba Thanh niên Hóc Môn.

Các tay đua xuất phát thi đấu chặng cuối
Các tay đua xuất phát thi đấu chặng cuối

Anh Tâm

Tin xem nhiều