Báo Đồng Nai điện tử
En

Từ vòng loại đến VCK U.23 châu Á 2022: U.23 Việt Nam thay đổi lực lượng ra sao?

06:06, 15/06/2022

Chuẩn bị cho 2 trận vòng loại Giải U.23 châu Á 2022 vào tháng 10-2021 tại Kyrgyzstan, từ giữa tháng 8-2021, tuyển U.23 Việt Nam đã tập trung với 30 cầu thủ. Dù hoàn thành mục tiêu lần thứ 4 liên tiếp đoạt vé vào vòng chung kết (VCK) nhưng chiến thắng chật vật với cùng tỷ số 1-0 trước 2 đối thủ không được đánh giá cao Đài Loan và Myanmar khiến U.23 Việt Nam gây nhiều thất vọng, đặc biệt là sự kém cỏi trong khâu tấn công.

Chuẩn bị cho 2 trận vòng loại Giải U.23 châu Á 2022 vào tháng 10-2021 tại Kyrgyzstan, từ giữa tháng 8-2021, tuyển U.23 Việt Nam đã tập trung với 30 cầu thủ. Dù hoàn thành mục tiêu lần thứ 4 liên tiếp đoạt vé vào vòng chung kết (VCK) nhưng chiến thắng chật vật với cùng tỷ số 1-0 trước 2 đối thủ không được đánh giá cao Đài Loan và Myanmar khiến U.23 Việt Nam gây nhiều thất vọng, đặc biệt là sự kém cỏi trong khâu tấn công.

Tiến Long (6), Văn Trường (16) và Văn Tùng (9), 3 trong số 13 gương mặt mới của U.23 Việt Nam so với vòng loại gây ấn tượng tại VCK Giải U.23 châu Á
Tiến Long (6), Văn Trường (16) và Văn Tùng (9), 3 trong số 13 gương mặt mới của U.23 Việt Nam so với vòng loại gây ấn tượng tại VCK Giải U.23 châu Á

5 tháng sau, tại Giải tập huấn Dubai Cup 2022, U.23 Việt Nam mang sang UAE 28 cầu thủ, chủ yếu vẫn là 23 gương mặt từng tham gia vòng loại, bổ sung những nhân tố mới vừa đăng quang tại Giải U.23 Đông Nam Á tại Campuchia như: Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Quang Thịnh, Dụng Quang Nho… Tuy nhiên, sự bế tắc trong khâu ghi bàn vẫn chưa có lời giải khi cả 3 trận đấu các chân sút đều không một lần lên tiếng, dù khả năng phòng ngự vẫn là điểm sáng (hòa U.23 Iraq 0-0; thua Croatia và Uzbekistan 0-1).

Tình hình vẫn không được cải thiện ở 2 trận giao hữu với U.20 Hàn Quốc trước thềm SEA Games 31 (hòa 1-1, bàn thắng của Đặng Văn Tới từ quả phạt đền và thắng 1-0 từ pha lập công duy nhất của Nguyễn Văn Tùng). Kết quả, trong 17 cầu thủ U.23 bước vào chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games, HLV Park Hang-seo gạch tên hàng loạt cầu thủ tấn công, trong đó có những gương mặt từng là trụ cột, tưởng như không thể thiếu như: tiền vệ Hữu Thắng (Viettel), Bảo Toàn (HAGL), Xuân Quyết (Thanh Hóa), Trần Văn Đạt, Xuân Tú (Hà Nội FC), Việt Cường (B.Bình Dương) và suýt cả Hai Long; chỉ giữ lại 2 tiền đạo Nguyễn Văn Tùng và Hồ Thanh Minh (khi ấy Nhâm Mạnh Dũng vẫn được cho đá vị trí trung vệ).

Cùng với hậu vệ Lê Văn Xuân bị chấn thương và loại Hồ Thanh Minh, HLV Gong Oh-kyun mang đến VCK U.23 châu Á 15 nhà vô địch SEA Games 31, cộng thêm 7 cái tên do chính ông lựa chọn từ đội hình phòng hờ. Trong đó, ngoài trung vệ Anh Việt (CLB Sài Gòn) có đến 4 tiền vệ mới toanh: Thanh Nhân, Võ Đình Lâm (HAGL), thậm chí mới 18-19 tuổi như Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Văn Trường (CLB Hà Nội) và 2 tiền đạo từng bị bỏ rơi hơn 1 năm qua: Minh Bình (HAGL), Danh Trung (Viettel).

Như vậy, từ 23 cầu thủ tham gia vòng loại ở Kyrgyzstan đến VCK tại Uzbekistan, về lực lượng, U.23 Việt Nam có sự thay đổi đến hơn phân nửa (13 cầu thủ). Ngoài việc không còn các hậu vệ: Văn Xuân, Văn Tới, Quang Vinh, Sỹ Hoàng; các tiền vệ: Hữu Thắng, Bảo Toàn, Trọng Long, Văn Việt, Xuân Quyết và cả 4 tiền đạo so với 8 tháng trước là: Việt Cường, Văn Đạt, Xuân Tú, Thanh Minh, vai trò của 2 tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và Lê Văn Đô cũng không còn quá quan trọng như ở SEA Games 31. Ngược lại, 4/7 nhân tố mới thường xuyên có mặt trong đội hình chính và gây ấn tượng, đưa U.23 Việt Nam vào tứ kết.

Điều đó cho thấy con mắt nhìn người của HLV Gong Oh-kyun và nguồn lực bóng đá trẻ Việt Nam rất dồi dào. Vấn đề là các cầu thủ phải được cọ xát thật nhiều để liên tục sàng lọc, tìm ra những con người tốt nhất, phù hợp với yêu cầu, tiêu chí chiến thuật của HLV.

Theo Tổng thư ký VFF LÊ HOÀI ANH, do Asiad 19 đã bị hoãn nên sau khi về Hàn Quốc tham gia khóa học HLV Pro, trở lại Việt Nam vào cuối tháng, ông Gong sẽ theo dõi 3 giải chuyên nghiệp và các giải trẻ để tiếp tục tìm kiếm, tuyển chọn lực lượng cho U.23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 32 (dự kiến vào tháng 5-2023) và vòng loại Giải U.23 châu Á 2024. Như vậy, VCK U.23 châu Á 2022 là giải đấu đầu tiên nhưng chưa phải là cuối cùng của HLV Gong Oh-kyun cùng bóng đá Việt Nam.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều