Báo Đồng Nai điện tử
En

Thử thách với Quyền Chủ tịch VFF

05:01, 10/01/2022

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hôm qua 9-1, đã thông qua việc Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nắm Quyền Chủ tịch thay cho ông Lê Khánh Hải xin rút vì quá bận với nhiệm vụ Ủy viên Trung ương Đảng và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hôm qua 9-1, đã thông qua việc Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nắm Quyền Chủ tịch thay cho ông Lê Khánh Hải xin rút vì quá bận với nhiệm vụ Ủy viên Trung ương Đảng và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và HLV Park Hang-seo sẽ có 1 năm đầy thử thách nếu muốn tiếp tục cương vị hiện tại
Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và HLV Park Hang-seo sẽ có 1 năm đầy thử thách nếu muốn tiếp tục cương vị hiện tại

Những kế hoạch, mục tiêu của bóng đá Việt Nam (BĐVN) trong năm 2022 được đại hội thông qua thực sự là thử thách cho khả năng quản lý, điều hành của Quyền Chủ tịch 52 tuổi, nếu như muốn chính thức ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của VFF tại Đại hội khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026 vào cuối năm. Theo đó, BĐVN phải bảo vệ được HCV nam, nữ SEA Games (futsal vào chung kết), đòi lại ngôi vô địch AFF Cup, chí ít vào tứ kết U.23 châu Á, nỗ lực giành vé lần đầu tiên tham dự World Cup nữ.

 Đây đều là những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, bởi từ AFF Cup vừa qua cho thấy, các đối thủ trong khu vực đều được đầu tư rầm rộ, trình độ chuyên môn tiến bộ lớn, cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt. Trong khi đó, sau 4 năm thành công rực rỡ, BĐVN xuất hiện tâm lý đạt ngưỡng, đồng thời gặp vấn đề về sự chuyển giao lực lượng.

Ngoài ra, tất cả những mục tiêu đó đòi hỏi phải có tiền. Vì dịch Covid-19, 2 năm liền, nguồn thu của VFF bị giảm (năm 2020 là 6% trên chỉ tiêu thu 256 tỷ đồng; còn năm 2021, giảm tới 27% trên chỉ tiêu thu 259 tỷ đồng - tương đương gần 70 tỷ đồng). Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng đặt ra với Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch tài chính Lê Văn Thành là phải mang về nhiều hợp đồng tài trợ giá trị.

Với hoạt động bóng đá quốc nội, các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia từ V.League, hạng nhất cho đến ngoài hệ thống bóng đá chuyên nghiệp như hạng nhì, hạng ba và các giải trẻ mà năm 2021 vừa qua đóng băng vì dịch bệnh, phải trở lại trong “bình thường mới”.

2022 sẽ là một năm hết sức bận rộn và nhiều thử thách với BĐVN và bản thân người lãnh đạo cao nhất tạm quyền của VFF.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều