Báo Đồng Nai điện tử
En

SEA Games 31: Tận dụng lợi thế chủ nhà

09:01, 09/01/2022

(ĐN)- Trong các nhiệm vụ của năm 2022 của BĐVN, thử thách lớn nhất là việc bảo vệ tấm HCV SEA Games sau 60 năm mới giành được.

(ĐN)- Trong các nhiệm vụ của năm 2022 của BĐVN, thử thách lớn nhất là việc bảo vệ tấm HCV SEA Games sau 60 năm mới giành được.

Sẽ có rất nhiều điều để HLV Park ghi chép
HLV Park Hang-seo sẽ có rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho SEA Games 31

Bóng đá nam SEA Games từ Kuala Lumpur 2001 không còn dành cho ĐTQG mà là các cầu thủ U.23. Đến Kuala Lumpur 2017 lại hạ độ tuổi xuống U.22 (được tăng cường tối đa 3 cầu thủ quá tuổi) nhằm giúp các đội Đông Nam Á hướng đến Giải U.23 châu Á diễn ra vào năm sau. Tại SEA Games 2019, nước chủ nhà Philippines rút xuống chỉ cho phép mỗi đội U.22 được tăng cường 2 cầu thủ quá tuổi (với Trọng Hoàng và Hùng Dũng, U.22 Việt Nam đã đăng quang). Vì phải hoãn 1 năm dời sang tháng 5-2022 nên tranh tài môn bóng đá nam SEA Games 2021 sẽ là các cầu thủ U.23 (sinh năm 1999 trở về sau). Là nước chủ nhà, Việt Nam sẽ được quyết định có 2 hay 3 cầu thủ trên 23 tuổi. VFF đã trao quyền đề xuất này cho HLV Park Hang-seo dựa trên tình hình lực lượng cần thiết của U.23 Việt Nam. Ngay trong tháng này, ông Park phải sớm quyết định phương án để Ban tổ chức thông báo cho các nước bạn.

Ngoài ra, việc đội chủ nhà sẽ thi đấu vòng bảng ở đâu trên 3 sân: Mỹ Đình, Thiên Trường (Nam Định), Việt Trì (Phú Thọ), cũng sẽ để cho HLV Park lựa chọn. Bóng đá nam SEA Games 31 sẽ bắt đầu từ ngày 6-5, 6 ngày trước lễ khai mạc.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều