Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhìn lại ông Park dùng người ra sao ở AFF Cup?

09:01, 13/01/2022

6 trận đấu tại Singapore, HLV người Hàn Quốc đã sử dụng tất cả 22/30 cầu thủ mang theo. Ngoài đội hình chính có 4 cái tên chỉ vào sân nhằm phục vụ ý đồ chiến thuật: Minh Vương (đá 32 phút trận gặp Lào), Xuân Mạnh (thi đấu 6 phút bán kết lượt đi và 8 phút lượt về), Lê Văn Xuân (8 phút trận bán kết lượt về) và Đình Trọng (5 phút trước Lào). 8 cái tên không ra sân phút nào là: Việt Anh, Thanh Bình, Thanh Thịnh, Hoàng Anh, Đức Huy, Văn Đạt và 2 thủ môn Văn Hoàng, Văn Chuẩn.

6 trận đấu tại Singapore, HLV người Hàn Quốc đã sử dụng tất cả 22/30 cầu thủ mang theo. Ngoài đội hình chính có 4 cái tên chỉ vào sân nhằm phục vụ ý đồ chiến thuật: Minh Vương (đá 32 phút trận gặp Lào), Xuân Mạnh (thi đấu 6 phút bán kết lượt đi và 8 phút lượt về), Lê Văn Xuân (8 phút trận bán kết lượt về) và Đình Trọng (5 phút trước Lào). 8 cái tên không ra sân phút nào là: Việt Anh, Thanh Bình, Thanh Thịnh, Hoàng Anh, Đức Huy, Văn Đạt và 2 thủ môn Văn Hoàng, Văn Chuẩn.

HLV Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo

Trong quá khứ từng ghi dấu ấn về những lần thay người, nhưng tại AFF Cup 2020, dù trận nào ông Park cũng sử dụng tối đa 5 quyền thay người với 30 lượt, tuy nhiên không cầu thủ dự bị nào vào sân mang lại sự thay đổi hay tạo ra đột biến. Chỉ duy nhất ở trận ra quân trước Lào, hậu vệ Vũ Văn Thanh thay Hồng Duy ở phút 58 bên hành lang trái đã mang về quả 11m, nhưng đáng tiếc chính anh lại thực hiện không thành công. Chính bàn thắng bị bỏ lỡ này đã gián tiếp khiến đội tuyển Việt Nam kém Indonesia về hiệu số, đứng nhì bảng phải sớm gặp Thái Lan ở bán kết.

Phải chăng ông Park hết “linh”?

Phương Duy

Tin xem nhiều