Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghiêm túc hướng đến World Cup 2026

08:01, 11/01/2022

Năm 2022, có 4 giải đấu quốc tế quan trọng dành cho lứa tuổi U.23 gồm: Giải vô địch U.23 Đông Nam Á tại Campuchia (tháng 2), SEA Games 31 tại Việt Nam (tháng 5), vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á tại Uzbekistan (tháng 6) và Asiad 19 ở Trung Quốc (tháng 9).

Năm 2022, có 4 giải đấu quốc tế quan trọng dành cho lứa tuổi U.23 gồm: Giải vô địch U.23 Đông Nam Á tại Campuchia (tháng 2), SEA Games 31 tại Việt Nam (tháng 5), vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á tại Uzbekistan (tháng 6) và Asiad 19 ở Trung Quốc (tháng 9).

Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam táo bạo cử đội U.21 dự Asiad
Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam táo bạo cử đội U.21 dự Asiad

Tuy nhiên, VFF quyết định đội tuyển U.23 Việt Nam chỉ dồn lực tập trung cho 2 mục tiêu chính là bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà và giành thành tích ở VCK U.23 châu Á, giải đấu mà chúng ta từng là á quân. Còn tham dự U.23 Đông Nam Á và Asiad sẽ là đội tuyển U.21 (đang tập trung dưới sự hướng dẫn của HLV Đinh Thế Nam).

Đây là định hướng nhằm hướng đến sứ mệnh World Cup 2026, kỳ World Cup mà bóng đá Việt Nam kỳ vọng dàn cầu thủ sinh năm 1999-2001 (U.23 hiện tại) và 2001-2003 (U.21) sẽ là nòng cốt lần đầu tiên trong lịch sử tham dự, khi VCK mở rộng từ 32 lên 48 đội (năm 2026 lứa Công Phượng, Tuấn Anh… đã 31 tuổi, còn Quang Hải, Đình Trọng… 29 tuổi, sẽ có nhiệm vụ giành vé ở vòng loại sẽ bắt đầu vào năm 2023). Tuy nhiên, vì đại dịch Covid-19, suốt 2 năm qua, cầu thủ 2 lứa trẻ này không có cơ hội thi đấu, cọ xát quốc tế khi các giải: U.16, U.19 khu vực, cũng như U.17, U.20 châu lục đều bị hủy bỏ. Việc phân chia như vậy cũng nhằm không gây ảnh hưởng đến lực lượng của các CLB khi hầu hết các tuyển thủ U.23 đang thi đấu ở V.League và Giải hạng Nhất, đấu trường còn khắc nghiệt hơn.

Ngoài ra, tính đến tương lai xa hơn, đội tuyển U.17 mà HLV Hoàng Anh Tuấn - người từng đưa U.19 Việt Nam hạng 3 châu Á, dự World Cup U.20 năm 2017 - đã được VFF mời dẫn dắt, sẽ đi Đức. Trong chuyến tập huấn kéo dài tới 3 tháng này, các cầu thủ U.17 sẽ có cơ hội thi đấu giao hữu với đội trẻ của 6 CLB hàng đầu Bundesliga như: Dortmund, M’gladbach, Frankfurt.

Sau VCK Giải U.19 quốc gia, đội tuyển U.19 sẽ được thành lập để chuẩn bị cho vòng loại U.20 châu Á 2023.

Với quyết tâm hướng đến World Cup 2026, thiết nghĩ VFF nên mời lại “phù thủy trắng” Troussier, HLV người Pháp từng theo rất sát và nắm rõ 2 lứa cầu thủ U.19 và U.21 hiện tại, đồng thời cũng rất tâm huyết với giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam, nhưng đáng tiếc phải dở dang công việc vì dịch bệnh và Giải U.20 châu Á 2020 hủy bỏ.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều