Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày 8-2, tập trung 2 đội tuyển bóng chuyền quốc gia chuẩn bị SEA Games 31

08:01, 21/01/2022

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5-2022, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đề xuất với Tổng cục Thể dục thể thao thời gian tập trung 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia. Theo đó, 2 đội tuyển sẽ hội quân vào mùng 8 Tết (8-2-2022) tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5-2022, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đề xuất với Tổng cục Thể dục thể thao thời gian tập trung 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia. Theo đó, 2 đội tuyển sẽ hội quân vào mùng 8 Tết (8-2-2022) tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

ĐTQG Bóng chuyền nữ đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCB tại SEA Games 31
ĐTQG Bóng chuyền nữ đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCB tại SEA Games 31

Cách đây không lâu, VFV đã công bố danh sách tập trung dự kiến của 2 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Hàng loạt cái tên nổi trội như: Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà, Bích Tuyền hay Cù Văn Hoàn, Trần Đức Hạnh, Từ Thanh Thuận đã có tên trong danh sách. Trong khi đội tuyển nam đã mời được chuyên gia Trung Quốc Li Huan Ning trở lại dẫn dắt thì đội tuyển nữ vẫn phải dùng HLV đang “nặng đầu” với công việc ở CLB là HLV Thái Thanh Tùng. Sau 6 năm, HLV Thái Thanh Tùng mới trở lại ghế HLV trưởng đội bóng chuyền nữ quốc gia. Lần gần nhất, ông Tùng đảm nhiệm vai trò này là tại SEA Games 28 ở Singapore.

Tại Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền lần thứ 7 diễn ra vào tháng 12-2021 vừa qua, VFV đã đặt mục tiêu rất cao cho kỳ SEA Games 31. Cụ thể, đội tuyển nữ đặt mục tiêu bảo vệ HCB, còn đội nam phấn đấu giành HCV.

A.T (tổng hợp)

 

Tin xem nhiều