Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm mới khởi đầu từ... nơi xuất phát!

10:01, 12/01/2022

Sau 10 ngày trở về sum vầy với gia đình, hôm nay 13-1, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trở lại trong đợt tập trung đầu tiên của năm 2022 nhằm chuẩn bị cho 2 cuộc đối đầu với Australia (ngày 27-1) và Trung Quốc (ngày 1-2) ở lượt trận thứ 7 và 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sau 10 ngày trở về sum vầy với gia đình, hôm nay 13-1, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trở lại trong đợt tập trung đầu tiên của năm 2022 nhằm chuẩn bị cho 2 cuộc đối đầu với Australia (ngày 27-1) và Trung Quốc (ngày 1-2) ở lượt trận thứ 7 và 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Năm mới, đội tuyển Việt Nam trở lại với sự khiêm nhường của thời điểm bắt đầu
Năm mới, đội tuyển Việt Nam trở lại với sự khiêm nhường của thời điểm bắt đầu

Sau thất bại ở AFF Cup, vào ngày đầu tiên của năm mới, HLV Park Hang-seo, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã cùng nhau nhìn lại hành trình 1 năm với những khoảnh khắc thăng trầm. Và họ đã thấy rằng, sau chặng đường thành công từ năm 2018 đến nay, chúng ta đã không thể duy trì được động lực, khả năng cạnh tranh và niềm đam mê để giành những thành tích cao hơn.

Chính vì vậy, trước khi chia tay, HLV người Hàn Quốc kêu gọi năm mới tất cả hãy quay trở lại thời điểm mới bắt đầu 4 năm trước, tức quay lại với sự khởi đầu khiêm nhường nhưng đầy khát vọng, hoài bão. “Trở lại vị thế ban đầu để cho một khởi đầu mới là bài học tốt nhất cho ĐTVN, Ban huấn luyện, bao gồm cả tôi và tất cả những người có liên quan đến đội tuyển phải đổi mới tư duy của mình, hướng tới thành công trong năm 2022” - ông Park trải lòng.

Trở lại với sự khiêm nhường của thời điểm bắt đầu có nghĩa là các cầu thủ cần phải quên đi những danh hiệu đã ở sau lưng: á quân U.23 châu Á, vô địch AFF Cup, SEA Games…, để hướng tới phía trước với tất cả sự khát khao, động lực mới. Sau 1 năm đầy bận rộn, năm 2022 sẽ “dễ thở” hơn nhiều với ĐTVN khi chỉ có hai mục tiêu. Đó là có điểm danh dự trong 4 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 (được đặt vào 2 trận liên tiếp trên sân nhà tiếp Trung Quốc và Oman) và sau trận cuối cùng làm khách tại Nhật Bản vào ngày 29-3 sẽ có thời gian chuẩn bị cho đến tận cuối năm để đòi lại ngôi vương AFF Cup.

Với tinh thần ấy, dù đợt hội quân này không có bất kỳ gương mặt nào là hoàn toàn mới, nhưng có thể cảm nhận ĐTVN đang có một sự chuyển mình. Bắt đầu từ sự sẵn sàng thay đổi của HLV Park Hang-seo.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều