Báo Đồng Nai điện tử
En

Háo hức chờ mùa giải chuyên nghiệp 2022

11:01, 10/01/2022

Kể từ vòng 12 V.League 2021 đến hôm nay, đã hơn 7 tháng sân cỏ nội chuyên nghiệp im lìm và người hâm mộ sẽ phải tiếp tục chờ thêm hơn 5 tuần nữa để trái bóng lăn. Do cả Giải VĐQG và Cúp QG 2021 đều bị hủy, lần đầu tiên sau 23 năm, mùa giải mới sẽ không mở đầu bằng trận Siêu cúp QG.

Kể từ vòng 12 V.League 2021 đến hôm nay, đã hơn 7 tháng sân cỏ nội chuyên nghiệp im lìm và người hâm mộ sẽ phải tiếp tục chờ thêm hơn 5 tuần nữa để trái bóng lăn. Do cả Giải VĐQG và Cúp QG 2021 đều bị hủy, lần đầu tiên sau 23 năm, mùa giải mới sẽ không mở đầu bằng trận Siêu cúp QG.

HAGL là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch V.League 2022
HAGL là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch V.League 2022

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần, V.League 2022 sẽ chính thức khai mạc với sự tham dự của 13 CLB (Than QN đã giải tán) vào ngày 19-2 và sẽ trở lại thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách qua 26 vòng đấu. Ở Giải hạng Nhất, CLB An Giang cũng bỏ cuộc, còn lại 12 đội, sẽ khởi tranh vào ngày 5-3. Cúp QG bắt đầu vòng đấu loại từ ngày 6-4.

Năm 2022, bóng đá Việt Nam tham dự rất nhiều sự kiện quốc tế: SEA Games 31 (vào tháng 5), vòng chung kết Giải U.23 châu Á (tháng 6), Asiad 19 (tháng 9), nên mùa giải nhiều thời điểm phải ngắt quãng. Tuy nhiên, dự kiến sẽ phải kết thúc muộn nhất vào ngày 20-11-2022 để đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch đòi lại chức vô địch AFF Cup vào cuối năm.

Để nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như đảm bảo các phương án dự phòng, năm nay các CLB sẽ được đăng ký 35 cầu thủ thay vì 30, số lượng cầu thủ được thay thế giữa giai đoạn cũng tăng lên 4, thay vì 3 cầu thủ như các mùa giải trước.

Về số lượng lên xuống hạng, hội nghị Ban chấp hành VFF vừa qua chính thức quyết định: V.League 2022 chỉ có 1 suất xuống hạng; Giải hạng Nhất có 2 suất lên hạng, 1 suất xuống hạng; Giải hạng Nhì có 2 suất lên hạng.

Không chỉ vì 9 tháng ngưng trệ, mùa bóng 2022 rất đáng chờ đợi mà bởi sau 1 mùa giải dang dở, số CLB đặt tham vọng nhiều hơn, tính cạnh tranh sẽ tăng cao, do có nhiều thời gian chuẩn bị, các đội đều có những bản hợp đồng mới nội, ngoại binh chất lượng. Ngoài ra, nhiều CLB thay chủ sở hữu, nhà tài trợ (SLNA, Hải Phòng, Thanh Hóa), hoặc có tân HLV trưởng (Hà Nội, TP.HCM) sẽ mang đến động lực mới.

             Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều