Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải vô địch Bóng bàn các CLB Quốc gia năm 2021: Đồng Nai giành được 2 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ

03:01, 16/01/2022

Giải vô địch Bóng bàn các câu lạc bộ Quốc gia năm 2021 do Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp với Sở VH-TTDL tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã kết thúc ngày 15-1 sau 5 ngày diễn ra sôi nổi. Đoàn Đồng Nai đã xuất sắc giành được tổng cộng 10 huy chương gồm: 2 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ.

Giải vô địch Bóng bàn các câu lạc bộ Quốc gia năm 2021 do Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp với Sở VH-TTDL tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã kết thúc ngày 15-1 sau 5 ngày diễn ra sôi nổi. Đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao được Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp tổ chức hàng năm.

VĐV Lê Hoàng Thùy Lam trên bục nhận HCV đơn nữ nhóm chuyên nghiệp
VĐV Lê Hoàng Thùy Lam trên bục nhận HCV đơn nữ nhóm chuyên nghiệp. Ảnh: BBĐN

Kết thúc giải, đoàn Đồng Nai đã xuất sắc giành được tổng cộng 10 huy chương gồm: 2 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ. Trong đó, hai VĐV Lê Hoàng Thùy Lam và Vũ Đức Tuấn xuất sắc đem về cho Đồng Nai 2 HCV khi lần lượt giành ngôi vô địch đơn nam, đơn nữ nhóm chuyên nghiệp (dưới 49 tuổi). Đội nam giành HCB đồng đội nam và hai VĐV Nguyễn Hoàng Luân, Hoàng Minh Tuấn đoạt HCĐ đơn nam. Ngoài HCV đơn nữ, Thùy Lam còn đoạt thêm 2 HCĐ khi đánh đôi với Hoàng Luân (HCĐ đôi nam nữ) và Nguyễn Thủy Tiên của Đà Nẵng (HCĐ đôi nữ).

VĐV Vũ Đức Tuấn trên bục nhận HCV đơn nam nhóm chuyên nghiệp
VĐV Vũ Đức Tuấn trên bục nhận HCV đơn nam nhóm chuyên nghiệp. Ảnh: BBĐN

Ngoài ra, VĐV Lương Ngọc Oanh đoạt HCB đôi nữ nhóm trên 45 tuổi khi đứng ghép với Nguyễn ThịTuyết (Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn) và đoạt HCĐ đôi nam nữ khi ghép cùng Dương Lợi (Đà Nẵng).

Giải diễn ra từ ngày 11 đến 15-11, có sự tham gia của 22 CLB bóng bàn các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc với 160 VĐV tranh tài ở 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ nhóm chuyên nghiệp (dưới 49 tuổi) và 7 nội dung dành cho nhóm (nữ trên 45, nam trên 50 tuổi).

Anh Huy

Tin xem nhiều