Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyển nữ Việt Nam đón năm mới ở trời Âu

05:12, 27/12/2021

Rạng sáng nay 27-12, đội tuyển nữ Việt Nam với 23 cầu thủ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn, trước khi bước vào chiến dịch săn vé đến World Cup 2023 tại vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2022 ở Ấn Độ. Do tính chất quan trọng của giải đấu và các đối thủ sắp tới rất mạnh, nên đây là lần đầu tiên các cô gái chúng ta được ăn tập tại châu Âu, dù tình hình dịch bệnh Covid-19.

Rạng sáng nay 27-12, đội tuyển nữ Việt Nam với 23 cầu thủ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn, trước khi bước vào chiến dịch săn vé đến World Cup 2023 tại vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2022 ở Ấn Độ. Do tính chất quan trọng của giải đấu và các đối thủ sắp tới rất mạnh, nên đây là lần đầu tiên các cô gái chúng ta được ăn tập tại châu Âu, dù tình hình dịch bệnh Covid-19.

Một buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam
Một buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam

Đội đã tập trung từ ngày 28-11 ngay sau Giải VĐQG rút gọn (chỉ thi đấu vòng tròn 1 lượt) với những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Theo HLV Mai Đức Chung công tác chuẩn bị đã đạt 90%, phần còn lại ở Malaga, quê hương của danh họa Picasso tăng cường cường độ tập luyện, hoàn thiện kỹ, chiến thuật. Rất đáng tiếc, 2 cầu thủ Hoàng Thị Loan (Hà Nội) và Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam) không kịp hồi phục chấn thương nên không thể góp mặt.

Tại Tây Ban Nha, tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu dự kiến vào các ngày 30-12, 2 và 5-1-2022. Sau đó toàn đội sẽ bay về Ấn Độ và có cuộc tổng duyệt với đội tuyển nước chủ nhà vào ngày 13-1-2022 trước khi có trận ra quân chính thức 8 ngày sau đó.

Những tưởng World Cup 2023 mở rộng lên 32 đội và châu Á có 5 vé (không tính Australia đã có suất đồng chủ nhà), cơ hội sẽ rộng mở cho đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng lá thăm không may lại đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng “tử thần” ở VCK Asian Cup 2022 (cũng là vòng loại World Cup) cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Để giành vé tuyển nữ Việt Nam phải vào bán kết hoặc phải giành chiến thắng ở trận play-off của 4 đội bị loại ở tứ kết.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều