Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết thúc Giải bơi, lặn VĐQG năm 2021: Đồng Nai giành 2 HCB, 1 HCĐ ở giải bơi

10:12, 30/12/2021

Ngày 30-12, Giải bơi, lặn VĐQG năm 2021 đã chính thức khép lại tại TP.Đà Nẵng sau khi các VĐV hoàn tất tranh tài những nội dung thi đấu cuối cùng ở giải bơi.

Ngày 30-12, Giải bơi, lặn VĐQG năm 2021 đã chính thức khép lại tại TP.Đà Nẵng sau khi các VĐV hoàn tất tranh tài những nội dung thi đấu cuối cùng ở giải bơi.

VĐV Lê Quỳnh Như (trái) trên bục nhận HCB 50m bướm nữ
VĐV Lê Quỳnh Như (trái) trên bục nhận HCB 50m bướm nữ

Kết quả, đội tuyển bơi Đồng Nai giành được 2 HCB, 1 HCĐ, xếp hạng 11 trong tổng số 13 đơn vị tranh tài. Cả 3 huy chương của Đồng Nai đều do VĐV Lê Quỳnh Như giành được ở các nội dung: 50m bướm, 50m ngửa nữ (HCB) và 100m ngửa nữ (HCĐ). Trong đó, ở nội dung 50m ngửa nữ, Quỳnh Như đã về sau cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội). Ở giải lặn kết thúc trước đó, Đồng Nai giành 3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ, xếp hạng tư chung cuộc giải lặn.

Trong khi đó, đoàn Quân đội với sự góp mặt của kình ngư Ánh Viên đã khẳng định sức mạnh, giành vị trí dẫn đầu toàn đoàn thuyết phục với 20 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ. Chủ nhà TP.Đà Nẵng xếp thứ hai với 7 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ và Long An xếp thứ ba với 3 HCV, 7 HCB, 5HCĐ. Cùng có 3 HCV như Long An nhưng TP.HCM và Hà Nội xếp tiếp theo do kém số HCB.

Giải lặn diễn ra từ ngày 20 đến 23-12, có 16 đơn vị với hơn 100 VĐV tham dự tranh tài ở 34 bộ huy chương, còn giải bơi diễn ra từ ngày 25 đến 30-12 với 139 VĐV của 17 đơn vị tham dự, tranh 43 bộ huy chương. Giải đấu này là dịp để tuyển chọn VĐV cho đội tuyển bơi Việt Nam tham dự SEA Games 31 vào năm sau.

Anh Tâm

Tin xem nhiều