Báo Đồng Nai điện tử
En

Các trận của tuyển Việt Nam đều vào "giờ vàng"

09:12, 02/12/2021

Ngoài 4 trận vòng bảng (ngày 6-12 gặp Lào, ngày 12-12 gặp Malaysia, ngày 15-12 gặp Indonesia, ngày 19-12 gặp Campuchia), nếu vào bán kết (lượt đi ngày 22 hoặc 23-12, lượt về ngày 25 hoặc 26-12) và chung kết (lượt đi ngày 29-12, lượt về ngày 1-1-2022), đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đều được đá vào khung giờ vàng 19 giờ 30 (20 giờ 30 Singapore), trong khi các đội đều có trận phải thi đấu vào lúc 16 giờ 30.

Ngoài 4 trận vòng bảng (ngày 6-12 gặp Lào, ngày 12-12 gặp Malaysia, ngày 15-12 gặp Indonesia, ngày 19-12 gặp Campuchia), nếu vào bán kết (lượt đi ngày 22 hoặc 23-12, lượt về ngày 25 hoặc 26-12) và chung kết (lượt đi ngày 29-12, lượt về ngày 1-1-2022), đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đều được đá vào khung giờ vàng 19 giờ 30 (20 giờ 30 Singapore), trong khi các đội đều có trận phải thi đấu vào lúc 16 giờ 30. Dù từ vòng knock-out AFF Cup 2020 vẫn đá 2 lượt, nhưng do thi đấu tập trung tại một địa điểm (sân vận động quốc gia Singapore) nên sẽ không áp dụng luật bàn thắng trên sân đối phương. Ngoài ra, tuy mỗi đội được mang theo tối đa 30 cầu thủ, nhưng trước mỗi trận đấu chỉ được đăng ký 23 cầu thủ.

Sân vận động Bishan
Sân vận động Bishan

Trong khi bảng A của chủ nhà Singapore thi đấu trên sân vận động quốc gia Kallang, thì bảng B của ĐTVN đá trên sân Bishan, sân nhà của CLB Home United, là một phần của Trung tâm Thể thao và giải trí Bishan được khánh thành vào năm 1998. Tuy chỉ có sức chứa 6 ngàn chỗ ngồi, nhưng mặt cỏ tự nhiên ở đây rất đẹp, từng được đội tuyển Australia chọn làm nơi tập huấn.

Do dịch bệnh Covid-19 nên Ban tổ chức chỉ cho phép sân Bishan được đón 1 ngàn người vào xem và khán giả phải tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, không được phép sử dụng các dụng cụ cổ vũ. Được biết, cả 3 trận đấu đầu tiên của nhà ĐKVĐ gặp Lào, Malaysia và Indonesia, khu vực khán đài dành cho CĐV Việt Nam cũng như khu trung lập đã hết vé (giá 27 SGD, khoảng 450 ngàn đồng được phát hành trên mạng), chỉ còn vé trận cuối vòng bảng gặp Campuchia. Do đó, muốn vào sân theo dõi cổ vũ đội nhà, bà con người Việt ở đảo quốc Sư tử biển chỉ còn có thể mua vé vào khu vực khán đài dành cho… đội bạn.

Đội vô địch AFF Cup 2020 sẽ nhận giải thưởng 300 ngàn USD (hơn 6,8 tỷ đồng), á quân: 100 ngàn USD và đồng hạng 3 là 50 ngàn USD/đội.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều