Báo Đồng Nai điện tử
En

Đêm nay 26-11, bốc thăm vòng play-off châu Âu World Cup 2022

06:11, 26/11/2021

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đã trao 10 tấm vé trực tiếp cho 10 đội đầu bảng: Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Thụy Sĩ, Hà Lan, Anh, Serbia, Tây Ban Nha. 10 đội nhì bảng theo thứ tự thành tích từ cao đến thấp là: Bồ Đào Nha, Scotland, Italy, Nga, Thụy Điển, Wales, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Bắc Macedonia và Ukraine sẽ cùng 2 đội có thành tích tốt nhất Nations League 2020-2021 (nhưng không thể nhất, nhì bảng vòng loại) là Áo, Czech sẽ tham gia vòng play-off tranh 3 suất còn lại của châu Âu.

Ngoài chủ nhà Qatar, 2 đội Nam Mỹ Brasil và Argentina, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đã trao 10 tấm vé trực tiếp cho 10 đội đầu bảng: Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Thụy Sĩ, Hà Lan, Anh, Serbia, Tây Ban Nha. 10 đội nhì bảng theo thứ tự thành tích từ cao đến thấp là: Bồ Đào Nha, Scotland, Italy, Nga, Thụy Điển, Wales, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Bắc Macedonia và Ukraine sẽ cùng 2 đội có thành tích tốt nhất Nations League 2020-2021 (nhưng không thể nhất, nhì bảng vòng loại) là Áo, Czech sẽ tham gia vòng play-off tranh 3 suất còn lại của châu Âu.

Cristiano Ronaldo sẽ phải cùng Bồ Đào Nha thi đấu play-ff
Cristiano Ronaldo sẽ phải cùng Bồ Đào Nha thi đấu play-off

Lễ bốc thăm vòng play-off sẽ diễn ra vào 23 giờ hôm nay 26-11 (giờ Việt Nam). Khác với thông lệ trước đây là chia cặp đấu loại trực tiếp 2 lượt đi - về, 12 đội sẽ lần lượt bốc thăm vào 3 nhánh, mỗi nhánh có 2 cặp bán kết giữa đội nằm trong tốp 6 hạt giống (dựa vào thành tích vòng loại gồm: Bồ Đào Nha, Scotland, Italy, Nga, Thụy Điển, Wales) và một trong 6 đội còn lại. Vòng bán kết chỉ thi đấu 1 lượt và đội trong nhóm hạt giống được ưu tiên đá trên sân nhà. 2 đội thắng ở bán kết trong cùng 1 nhánh (trận bán kết 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6) sẽ gặp nhau ở trận chung kết (cũng chỉ thi đấu 1 lượt trên sân được bốc thăm). Đội thắng ở 3 trận chung kết của 3 nhánh giành vé tham dự World Cup 2022.

Như vậy, 6 đội hạt giống ngoài lợi thế được chơi trận bán kết trên sân nhà còn không phải gặp nhau, nhưng Bồ Đào Nha, Scotland, Italy, Nga, Thụy Điển, Wales hoàn toàn có thể vào chung một nhánh với nhau và phải sống còn ở trận chung kết. Ngay ở vòng bán kết cũng có thể gặp khó nếu như gặp phải lá thăm Czech, Áo…

6 trận bán kết của 3 nhánh sẽ được tổ chức vào ngày 24 và 25-3-2022, 3 trận chung kết diễn ra vào ngày 28 và 29-3.

Trung Dũng

Tin xem nhiều