Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ tổ chức 3 giải cầu lông đỉnh cao vào cuối năm 2021

10:10, 12/10/2021

Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã thông báo kế hoạch tổ chức các giải cầu lông quốc gia vào cuối năm 2021, sau thời gian dài gián đoạn do Covid-19.

Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã thông báo kế hoạch tổ chức các giải cầu lông quốc gia vào cuối năm 2021, sau thời gian dài gián đoạn do Covid-19.

Theo kế hoạch thống nhất của Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, trong quý IV-2021, cầu lông Việt Nam sẽ có 3 giải đấu quan trọng được tổ chức gồm: Giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia năm 2021, Giải vô địch cầu lông cá nhân quốc gia năm 2021 được tổ chức tại tỉnh Thái Bình và Giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2021 tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam cũng thống nhất không tổ chức 3 giải thuộc hệ thống nhóm tuổi và giải trẻ do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Như vậy, năm nay sẽ không tổ chức 3 giải trẻ gồm: Giải vô địch cầu lông trẻ quốc gia năm 2021 tại tỉnh Thái Nguyên, Giải cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2021 tại TP.HCM và Giải cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2021 tại tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các giải cầu lông tại Việt Nam đã ngừng lại từ sau Giải cầu lông CLB toàn quốc năm 2021 tại Cần Thơ (từ ngày 14 đến 18-4).

A.T (tổng hợp)

Tin xem nhiều