Báo Đồng Nai điện tử
En

Phải lấy vé đầu bảng

09:10, 18/10/2021

2 năm tổ chức một lần nhưng Uzbekistan 2022 mới là kỳ giải U.23 châu Á thứ 5, trong đó bóng đá Việt Nam gần như sẽ có lần thứ 4 liên tiếp tham dự vòng chung kết khi quá nhiều thuận lợi.

2 năm tổ chức một lần nhưng Uzbekistan 2022 mới là kỳ giải U.23 châu Á thứ 5, trong đó bóng đá Việt Nam gần như sẽ có lần thứ 4 liên tiếp tham dự vòng chung kết khi quá nhiều thuận lợi.

 U.23 Việt Nam quyết tâm giành ngôi đâu bảng
U.23 Việt Nam quyết tâm giành ngôi đâu bảng

Là một trong 5 đội hạt giống nhóm 1 khu vực Đông Á, U.23 Việt Nam vào bảng I nhẹ nhàng với Myanmar, Hong Kong và Đài Loan. Nhưng do Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên bỏ cuộc nên Hong Kong nhận được lá thăm điều chuyển sang bảng K, chỉ còn Myanmar, Đài Loan (dưới Việt Nam 51 và 56 bậc). Chưa hết, vì dịch bệnh Covid-19 nên Đài Loan từ chối quyền lợi chủ nhà, thầy trò HLV Park chỉ phải đá 2 trận trên sân trung lập Kyrgyzstan.

Ngay cả có vì sơ sẩy nào đó không thể nhất bảng thì vẫn còn 4 suất cho 11 đội nhì bảng (nếu chủ nhà Uzbekistan giành vé là 5). Cơ hội càng thêm lớn, giờ chót U.23 Trung Quốc và Brunei cùng rút lui, bảng G chỉ còn lại 2 đội Australia và Indonesia chỉ đá 1 trận nên đội “nhì” không được tính thành tích, tức chỉ còn so sánh giữa các đội nhì của 10/11 bảng còn lại.

Do đó, việc vượt qua vòng loại với U.23 Việt Nam là tất yếu, không có gì phải bàn, vấn đề là màn thể hiện ở vòng chung kết tại Uzbekistan vào năm sau (từ ngày 1 đến 19-6-2022), và đặc biệt trước đó là chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games 31 trên sân nhà.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều