Báo Đồng Nai điện tử
En

Màn tổng dợt của đội tuyển U.22

10:10, 15/10/2021

Trở lại UAE, HLV Park Hang-seo đã chính thức tiếp quản đội tuyển U.22 từ trợ lý Kim Han-yoon và sẽ trực tiếp chỉ đạo trong trận giao hữu thứ hai với U.22 Kyrgyzstan vào lúc 21 giờ ngày 17-10 (trực tiếp trên ON Sports TV).

Trở lại UAE, HLV Park Hang-seo đã chính thức tiếp quản đội tuyển U.22 từ trợ lý Kim Han-yoon và sẽ trực tiếp chỉ đạo trong trận giao hữu thứ hai với U.22 Kyrgyzstan vào lúc 21 giờ ngày 17-10 (trực tiếp trên ON Sports TV).

HLV Park Hang-seo đã có mặt cùng đội tuyển U.22
HLV Park Hang-seo đã có mặt cùng đội tuyển U.22

Với 5 tuyển thủ quốc gia, quân số của đội hiện là 26. Do đó, đây là cuộc sát hạch mang tính tổng duyệt, các cầu thủ phải nỗ lực chứng tỏ cao nhất để có tên trong danh sách đăng ký 23 cầu thủ tham dự vòng loại Giải U.23 châu Á 2022. Trận hòa 1-1 với Tajikistan 5 ngày trước cho thấy HLV Park còn rất nhiều việc phải làm cùng đội tuyển U.22. Rõ ràng, với việc không được cọ xát quốc tế, các giải quốc nội bị hủy bỏ khiến các cầu thủ trẻ vốn ít kinh nghiệm lại thiếu sự trui rèn. Ngoài những điểm sáng cá nhân ít ỏi, lối chơi của U.22 còn khá nhạt nhòa, mảng miếng chiến thuật chưa rõ ràng, thậm chí bế tắc. Các tuyến, các vị trí khá rời rạc, thiếu mối dây liên kết nhịp nhàng do không có người cầm trịch.

Chính vì vậy, sau khi chuyển sang sân tập mới tuyệt đẹp, Ban huấn luyện đã đẩy cường độ tập luyện, vận động lên rất cao, yêu cầu các cầu thủ phải chơi với tốc độ thật nhanh. Với sự hiện diện của HLV trưởng cùng thêm 3 tuyển thủ quốc gia: thủ môn Văn Toản, trung vệ Việt Anh và tiền vệ Hoàng Anh, bên cạnh Thanh Bình, Văn Xuân; U.22 sẽ phải thể hiện diện mạo khác. Sau trận giao hữu với Kyrgyzstan, ngày 21-10, đội mới bay sang chính nước này để bước vào 2 trận đấu vòng loại Giải U.23 châu Á 2022 bảng I với Đài Loan (ngày 27-10) và Myanmar (ngày 2-11). Tức còn có 10 ngày để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Phương Duy

 

Tin xem nhiều