Báo Đồng Nai điện tử
En

Olympic Tokyo 2020: Thể thao Việt Nam nguy cơ trắng tay

05:07, 26/07/2021

Sau khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trở thành cựu vô địch, VĐV taekwondo Kim Tuyền dừng bước, mặc dù còn tới 14 ngày nữa Olympic Tokyo 2020 mới kết thúc, nhưng mục tiêu huy chương của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) dồn hết vào nội dung 61kg nam môn cử tạ vào chiều qua 25-7, nội dung trước đây là 59kg mà Hoàng Anh Tuấn từng giành HCB ở Bắc Kinh 2008 và Trần Lê Quốc Toàn nhận HCĐ London 2012.

Sau khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trở thành cựu vô địch, VĐV taekwondo Kim Tuyền dừng bước, mặc dù còn tới 14 ngày nữa Olympic Tokyo 2020 mới kết thúc, nhưng mục tiêu huy chương của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) dồn hết vào nội dung 61kg nam môn cử tạ vào chiều qua 25-7, nội dung trước đây là 59kg mà Hoàng Anh Tuấn từng giành HCB ở Bắc Kinh 2008 và Trần Lê Quốc Toàn nhận HCĐ London 2012.

Niềm hy vọng lớn nhất là Thạch Kim Tuấn nhưng anh đã thất bại
Niềm hy vọng lớn nhất là Thạch Kim Tuấn nhưng anh đã thất bại

Trong 14 lực sĩ tranh tài hạng cân này, trên bảng xếp hạng của IWF, Thạch Kim Tuấn đứng thứ 4 nhưng thành tích tổng cử tốt nhất của anh từng là 304kg tại SEA Games 2019; chỉ kém nhà vô địch thế giới, ĐKVĐ châu Á Li Fabin (Trung Quốc, nắm giữ kỷ lục thế giới với 318 kg) và ĐKVĐ Asiad, HCV thế giới 2018, HCB Olympic 2016 Yuli (Indonesia, 312kg). Tuy nhiên lực sĩ Việt Nam đã có 1 ngày phong độ thi đấu kém cỏi. Ở nội dung cử giật dù chỉ đăng ký mức khởi điểm 126kg nhưng phải đến lần cử thứ 2 Tuấn mới thành công và sau đó lần cuối nâng lên 130kg đã thất bại. Với thành tích 126kg, Kim Tuấn chỉ đứng thứ 8 ở nội dung cử giật, trong khi Li Fabin và Yuli đạt tới 141kg và 137kg, thậm chí đây là mức tạ thấp nhất của Tuấn tại các giải quốc tế trong 2 năm qua.

Nội dung cử đẩy còn tệ hơn, lặp lại kỳ Olympic trước ở Rio 2016, Kim Tuấn thất bại ở cả 2 lần thực hiện đầu tiên dù mức tạ khởi điểm chỉ là 150kg (SEA Games 2019 từng đạt 169kg) và lần thứ 3 nâng lên 153kg cũng thất bại khiến anh bị loại.

Chung cuộc Li Fabin đoạt HCV với thành tích tổng cử 313kg, phá kỷ lục 310kg của chính mình, Yuli tiếp tục nhận HCV với 302kg và HCĐ thuộc về VĐV Kazakhstan Igor Son với 294kg.

Với thất bại trắng tay của Thạch Kim Tuấn, hy vọng mong manh huy chương tại Olympic Tokyo 2020 của TTVN giờ đây chỉ còn duy nhất Hoàng Thị Duyên, cũng ở môn cử tạ với hạng cân 59kg nữ sẽ thi đấu vào 13 giờ 50 ngày mai 27-7.

Chỉ sau 3 ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Olympic Tokyo 2020 đã có 2/3 quân số (11/18 VĐV) của đoàn TTVN hoàn thành nhiệm vụ hoặc sớm dừng bước. Đó là: Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung); Hoàng Xuân Vinh (bắn súng); Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo); Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo (rowing); Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo); Thạch Kim Tuấn (cử tạ) và Nguyễn Thị Tâm (boxing).

Trong các gương mặt còn tiếp tục cuộc chơi ở Tokyo, võ sĩ boxing hạng lông Nguyễn Văn Đương là VĐV duy nhất đi tiếp vào vòng 1/8 sau khi đánh bại Aliyev (Azerbaijan). Hôm nay 26-7 vào lúc 17 giờ 5, nữ kình ngư Ánh Viên vào cuộc ở vòng loại 200m tự do nhóm 2 cùng 7 đối thủ, 3 ngày sau đó là nội dung 800m tự do. Ngày 27-7, nữ lực sĩ cử tạ Hoàng Thị Duyên và kình ngư Nguyễn Huy Hoàng mới xuất trận và “khóa đuôi” sẽ là VĐV điền kinh Quách Thị Lan với vòng loại 400m rào nữ vào sáng 31-7. Tuy nhiên với tất cả huy chương đều quá tầm với, nhiều khả năng TTVN lại sẽ kết thúc một kỳ Olympic trắng tay, trong khi ở Đông Nam Á, Thái Lan đã có 1 HCV, Indonesia 1 HCB, 1 HCĐ.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều