Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảng A và B: Cuộc chiến nhì bảng

07:06, 07/06/2021

Sau 1 năm trì hoãn vì đại dịch Covid-19, chỉ hơn 3 ngày nữa (2 giờ sáng 12-6), vòng chung kết (VCK) EURO 2020 sẽ chính thức khai mạc bằng trận Italy - Thổ Nhĩ Kỳ tại Roma. Từ số báo này, Báo Đồng Nai sẽ lần lượt điểm qua tương quan lực lượng ở 6 bảng đấu của VCK EURO 2020.

Sau 1 năm trì hoãn vì đại dịch Covid-19, chỉ hơn 3 ngày nữa (2 giờ sáng 12-6), vòng chung kết (VCK) EURO 2020 sẽ chính thức khai mạc bằng trận Italy - Thổ Nhĩ Kỳ tại Roma. Từ số báo này, Báo Đồng Nai sẽ lần lượt điểm qua tương quan lực lượng ở 6 bảng đấu của VCK EURO 2020.

Lukaku ghi bàn duy nhất trong trận giao hữu giữa Bỉ và Croatia
Lukaku ghi bàn duy nhất trong trận giao hữu giữa Bỉ và Croatia

Tại bảng A, 3 lần vào chung kết, 1 lần vô địch (năm 1968), đang tìm lại sức mạnh với những ngôi sao chất lượng, phong độ ổn định và có lợi thế sân nhà, Italy vượt trội hẳn so với các đối thủ cùng bảng. Ở vòng loại, đoàn quân của HLV Mancini thắng tuyệt đối cả 10 trận, ghi 37 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 lần. Bên cạnh chất lượng đội hình, HLV Mancini còn có lợi thế sân nhà ở các trận đấu vòng bảng.

Tuy nhiên, chiếc vé nhì bảng sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và xứ Wales. Thụy Sỹ vào VCK EURO 2020 với tư cách nhất bảng D ở vòng loại với 17 điểm. Thụy Sĩ có những cá nhân nổi bật như Shaqiri (Liverpool), Xhaka (Arsenal)…, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại là một tập thể đồng đều, ở vòng loại chỉ kém nhà ĐKVĐ thế giới Pháp 2 điểm. Xứ Wales của Bale khó lập lại cú sốc vào bán kết như kỳ EURO trước.

Tương tự, ở bảng B, đương kim hạng 3 thế giới Bỉ với đội hình toàn sao còn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. “Tham vọng” của Phần Lan trong lần đầu tiên góp mặt ở VCK EURO chỉ là “ghi bàn đầu tiên, giành điểm đầu tiên, chiến thắng đầu tiên…”. Chiếc vé nhì bảng sẽ được quyết định ở lượt cuối cùng giữa Đan Mạch và Nga mà “các chú lính chì” được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và có khá nhiều cầu thủ đang thi đấu ở khắp châu Âu, trong khi đội tuyển Nga hiện tại không có nhiều gương mặt sáng giá và thực lực cũng không có gì nổi trội. Với việc lấy tới 4/6 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8, do Phần Lan quá yếu, nên đội về hạng 3 ở bảng này cũng có nhiều cơ hội đi tiếp.     

Trung Dũng

Tin xem nhiều