Báo Đồng Nai điện tử
En

Copa America: Cố đá để làm gì?

08:06, 11/06/2021

Chỉ 2 ngày sau EURO, sáng 14-6, Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ cũng khai màn. Cũng bị trì hoãn 1 năm, trở thành Copa America 2021 vô cùng bất ổn. Đầu tiên là 2 nước đồng chủ nhà đều bị tước quyền; Colombia do bất ổn chính trị, còn Argentina vì Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chỉ 2 ngày sau EURO, sáng 14-6, Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ cũng khai màn. Cũng bị trì hoãn 1 năm, trở thành Copa America 2021 vô cùng bất ổn. Đầu tiên là 2 nước đồng chủ nhà đều bị tước quyền; Colombia do bất ổn chính trị, còn Argentina vì Covid-19 diễn biến phức tạp. Chỉ 2 tuần trước ngày khai mạc, Brasil nhận đăng cai nhưng lại vấp phải làn sóng phẫn nộ từ trong nước và đòi tẩy chay của nhiều đội. Bởi, Brasil đã có đến 16,7 triệu ca nhiễm và hơn 467 ngàn người thiệt mạng vì dịch bệnh, riêng Rio de Janeiro - nơi tổ chức 8 trận, gồm cả chung kết, có gần 900 ngàn ca nhiễm và hơn 51 ngàn người thiệt mạng. Chưa hết, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brasil bị đình chỉ chức vụ 30 ngày vì cáo buộc quấy rối tình dục 1 nữ nhân viên.

 

Sẽ là 1 tháng “bội thực” với người hâm mộ Việt Nam nếu sáng xem Copa America (vào các khung giờ 4 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ), tối lại thức cùng EURO từ 20 giờ đến tận 4 giờ sáng hôm sau. Sức nào chịu nổi nên cũng như mọi khán giả trung lập, sự lựa chọn hẳn sẽ là EURO, khi gần đây cứ 1,5 năm Copa lại diễn ra (mật độ còn dày hơn... AFF Cup, SEA Games) và năm nay Copa lại chỉ có 10 đội, lấy đến 8 vào tứ kết, tức 20 trận trong bảng chỉ để loại...
1 đội (!).

Ngày 14-6, 4 giờ: Brasil - Venezuela (B), 7 giờ: Colombia - Ecuador (A).

Trần Đỗ

Tin xem nhiều